Những người đi xây bờ cõi“Đảo của mình, biển của mình, chủ quyền Tổ tiên mình xác lập thì mình phải giữ lấy chứ. Lúc đó nếu Trung Quốc cho quân đổ bộ lên đảo, chúng tôi bằng búa, bằng xẻng, bằng bất cứ thứ gì trong tay cũng quyết sống mái một phen, không thể để chúng trắng trợn cướp đảo, cướp biển của ta được”, cựu binh Lê Trọng Phiệt khẳng khái.
Làng cổ bên sông Ô Lâu có giếng Tiên Nữ, quê hương 2 bà vợ vua Minh MạngVân Trình là một làng quê có lịch sử lâu đời ở xứ Thuận Hóa, mang đậm dấu ấn một thời di dân, mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam.
Nét đẹp văn hóa tại Lễ hội đền Huyền Trân ở Cố đô HuếLễ hội đền Huyền Trân là nơi người dân Cố đô Huế bày tỏ lòng biết ơn đến người đã mở mang bờ cõi nước nhà - Công chúa Huyền Trân.
Tái hiện cảnh công chúa Huyền Trân được gả cho quốc vương Chiêm ThànhLễ hội đền Huyền Trân - Xuân Ất Tỵ 2025 tri ân công lao to lớn của vua Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân trong việc mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam.
Tổng thống Donald Trump muốn cờ Mỹ được cắm trên Sao Hỏa"Người Mỹ là những nhà thám hiểm, nhà xây dựng, nhà cải tiến, doanh nhân và người tiên phong. Tinh thần khám phá bờ cõi đã in sâu vào trái tim chúng ta".
Huế: Tưởng nhớ công chúa Huyền TrânSáng 30/1, mùng 9 Tết, dưới chân núi Ngũ Phong (phường An Tây, TP Huế), hàng ngàn người dân và du khách dâng hương tưởng nhớ công chúa Huyền Trân - người có công mở mang bờ cõi đất nước.
"Sống mà chỉ nghĩ về mình thì bọn em chuồn về đất liền ở lâu rồi"Dù gian khó, hiểm nguy tới đâu, người lính đảo cũng sẵn sàng dùng thân mình để bảo vệ từng tấc đất bờ cõi mà cha ông đã mở mang, gìn giữ từ bao đời này...
Quảng Ninh phải khơi thông các “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triểnQuảng Ninh phải là trung tâm phát triển của phía Bắc, là phên dậu vững chắc góp phần giữ gìn non sông bờ cõi, là động lực đóng góp cho sự hưng thịnh quốc gia.
Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí MinhBộ đội Biên phòng luôn phát huy truyền thống anh hùng để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, giữ yên bờ cõi của Tổ quốc.
Ấn tượng lễ hội đền Huyền Trân ở cố đô HuếTrong hai ngày 8-9/2, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ hội đền Huyền Trân, tưởng nhớ những người đã có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất Đại Việt.
Nô nức trẩy hội Huyền Trân công chúaSáng nay (31/1, tức mùng 9 Tết), tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân (phường An Tây, TP Huế) đã khai hội Huyền Trân công chúa - người có công mở mang bờ cõi của đất nước về phương Nam.
“Loạn thế anh hùng”"Loạn thế anh hùng" viết về thời kỳ Bắc Tống, khi Trung Hoa đang lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài, một mặt là quân Kim đang nhăm nhe bờ cõi, một mặt là quan lại hủ lậu, tàn hại dân lành…