Tây Ninh chi gần 6.000 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng Vành đai 4
(Dân trí) - Tỉnh Tây Ninh đã chi gần 6.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2.774 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 4 TPHCM.
Ngày 16/7, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp lần thứ 5, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã có báo cáo HĐND tỉnh về tiến độ dự án Vành đai 4.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 4 TPHCM đang được các đơn vị triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 5, khóa XI diễn ra sáng nay (Ảnh: Nhật Duy).
Đến nay, công tác xác định giá bồi thường đã hoàn thành đối với 5 khu tái định cư gồm Hòa Khánh, Bến Lức, Mỹ Lộc, Tân Tập và Rạch Kiến. Đối với phần tuyến chính, cả 15 xã có dự án đi qua đều đã thông qua phương án giá bồi thường và được UBND tỉnh ban hành quyết định về các chính sách hỗ trợ.
15/15 xã đã hoàn tất niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến. Trong đó, 7 xã đã phê duyệt phương án cho toàn bộ dự án, gồm Đức Lập, Rạch Kiến, Long Cang, Bình Đức, Cần Giuộc, Mỹ Lộc và Tân Tập. 8 xã còn lại thực hiện niêm yết, phê duyệt theo từng đợt.
Lũy kế đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho 2.774 trường hợp, với tổng kinh phí 5.992,61 tỷ đồng, trên diện tích 326,44ha.
Trong đó, đối với các khu tái định cư, đã chi trả cho 382 trường hợp với số tiền 1.166,83 tỷ đồng, diện tích 62,45ha. Riêng phần tuyến đường, cả 15 xã đã chi trả cho 2.362 trường hợp, với tổng số tiền 4.825,78 tỷ đồng trên diện tích 263,99ha.

Một phần đường Vành đai 4 trùng với dự án đường ĐT830E (Ảnh: An Huy).
Song song với công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh triển khai các hạng mục phục vụ thi công dự án. Hạng mục rà phá bom mìn đang được thực hiện tại hiện trường. Hai khu tái định cư Rạch Kiến và Mỹ Lộc dự kiến khởi công trong tháng 7; khu Hòa Khánh đã khởi công từ ngày 20/5; các khu Đức Huệ, Bến Lức và Tân Tập đã được bàn giao mặt bằng để thi công.
Đối với hạng mục di dời hệ thống điện, các phương án đã được lập và đang được thống nhất với ngành điện. Hạng mục xây dựng tuyến đường dự kiến khởi công vào đầu tháng 9.
Năm 2026, dự án Vành đai 4 TPHCM được phân bổ 14.900 tỷ đồng, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường gom.
Trong đó, vốn ngân sách Trung ương chiếm 12.422 tỷ đồng, đã giải ngân 10.744 tỷ đồng, đạt 86,5%. Nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 2.476 tỷ đồng, hiện chưa giải ngân.
.





