Nhiều người Việt trẻ mắc căn bệnh "khó nói" vì ôm điện thoại hàng giờTại Việt Nam, tỉ lệ bị trĩ là 30-40% dân số. Đáng nói, trước đây căn bệnh này gặp chủ yếu ở lứa tuổi ngoài 30, thì nay nhiều người trẻ cũng nhăn nhó, đau đớn do mắc căn bệnh "khó nói" này.
Lần đầu đi khám, người đàn ông phát hiện mắc bệnh khó giữ mạng trong 2 tuầnNgười đàn ông 60 tuổi ở TPHCM khẳng định, chưa bao giờ đi khám bệnh. Đến khi chân đau dữ dội, ông mới vào viện kiểm tra thì phát hiện đang mắc căn bệnh khiến thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần.
Bệnh "khó nói" của nam doanh nhân 47 tuổiAnh Lâm (47 tuổi) là một doanh nhân thành đạt. Nhưng ít ai biết dưới mác thành đạt đó lại là một người đàn ông tự ti vì yếu trong chuyện chăn gối. Anh đã điều trị rối loạn cương 10 năm nay.
TPHCM: Nắng nóng, nhiều quý ông cầu cứu bác sĩ vì bệnh "khó nói" ở vùng kínChỉ trong 1 tháng trở lại đây, một bệnh viện ở TPHCM đã tiếp nhận điều trị cho khá nhiều trường hợp gặp bất thường ở vùng kín, viêm nhiễm cơ quan sinh dục.
Vấn đề tiêu hóa: Bệnh khó nói chốn công sởNhững vấn đề khó nói về tiêu hóa khiến giới công sở gặp không ít trở ngại trong công việc. Đây lại là một trong những căn bệnh phổ biến và phiền toái.
Sau một tháng chữa bệnh "khó nói", tôi nghi ngờ chồng ngoại tìnhTrải qua một tháng chữa bệnh và nơm nớp lo sợ, tôi bây giờ không còn muốn "gần gũi" chồng nữa.
Hà Nội: Chi 25 triệu đồng chữa bệnh khó nói, trai trẻ suýt hỏng "của quý"Sau khi thực hiện thủ thuật đốt, cắt sùi mào gà tại một phòng khám nam khoa ở Hà Nội, nam thanh niên có biểu hiện cậu nhỏ đau rát, có dịch vàng, đi lại vô cùng khó khăn.
Hội chẩn trực tuyến nhiều ca bệnh khó với chuyên gia MỹTrung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) hội chẩn trực tuyến nhiều ca bệnh khó với chuyên gia Mỹ. Hai bên có nhiều trao đổi chuyên môn, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.
Tan máu bẩm sinh - Căn bệnh khó chữa, dễ phòngViệt Nam có tới 12 triệu người mang gen Tan máu bẩm sinh (Thalassemia), mỗi năm có trên 8.000 trẻ sinh ra bị bệnh, trong đó có hơn 2.000 trẻ mắc bệnh ở mức độ nặng cần được điều trị cả đời. Đây là một căn bệnh khó chữa, nhưng lại dễ phòng ngừa thông qua xét nghiệm sàng lọc, phát hiện gen bệnh ở giai đoạn tiền hôn nhân hoặc chẩn đoán trước sinh.
Tiểu són - Bệnh khó nói ở người cao tuổiTiểu không tự chủ hay tiểu són là một bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, gây nên nhiều bất tiện trong sinh hoạt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tinh thần của người già.
Cách nào “trị” bệnh khó nói?Yếu sinh lý là một vấn đề “nóng” trong phòng ngủ nhưng lại có vẻ ngoài “lạnh nhạt” vì mọi người đều tránh bàn đến. Do đó, đa phần chỉ đến bác sĩ khi không thể cứu vãn tình thế. Trong khi đó, để phòng và “trị” chứng bệnh này, bạn chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau.
Dấu hiệu căn bệnh “khó nói” 40% chị em phụ nữ dễ mắc phảiNhững chị em phụ nữ mang thai và sinh con nhiều lần, béo phì, làm việc nặng, táo bón mạn tính, bệnh lý hô hấp mạn tính, từng phẫu thuật vùng chậu hay bị căn bệnh “khó nói” này hỏi thăm sau tuổi mãn kinh.