Bạo hành ngành y: Ai sẽ là người chịu thiệt thòi?Nói về những vụ tấn công bác sĩ luôn là những luồng dư luận trái chiều nhau. Người khẳng định kẻ hành hung cần nghiêm trị, người cho rằng “không có lửa làm sao có khói”. Và ai sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc tranh luận đang không có hồi kết này?
Bác sĩ bị đánh khi cứu người: Giải pháp nào?Tôi đã tận mắt chứng kiến sự đau khổ của đồng nghiệp, một người anh, một bác sĩ mắt cự phách, chỉ vì một sự cố y khoa đã hành động cực đoan và ra đi mãi mãi.
Vụ giáo viên bị tát, đẩy ra đứng giữa trời mưa: Bài học đau xót!Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh, để lại nhiều bài học sâu sắc cho cả phụ huynh và giáo viên trong quan hệ phối hợp giáo dục học sinh - mối quan hệ vốn đòi hỏi sự tin tưởng, chia sẻ và tôn trọng.
278 người phải sơ cấp cứu khi đi chiêm bái Xá lợi Phật ở TPHCMTheo Sở Y tế TPHCM, tính từ lúc ban tổ chức Đại lễ Vesak 2025 bắt đầu mở cửa cho người dân chiêm bái Xá lợi Phật, đã có 278 trường hợp được sơ cấp cứu tại chỗ vì say nắng, chuyển viện 7 ca.
Thói côn đồ và sự vô ơnThật đau lòng khi nạn nhân của thói côn đồ lại chính là những người được xã hội gọi là người thầy đáng kính và lẽ ra cần được tôn vinh, bảo vệ: thầy giáo, thầy thuốc!
Trẻ mầm non liên tiếp bị bạo hành, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêmGần đây, báo chí, mạng xã hội phản ánh hai vụ bạo hành trẻ mầm non ở Bắc Ninh, Bến Tre. Trẻ bị giáo viên dùng tay tát tới tấp vào mặt, trường hợp khác bị "nhồi" thức ăn liên tục.
Giảm áp lực mùa thi nhờ dự án giúp "đơn giản hóa chuyện ngành"Dự án hướng nghiệp "Đơn giản hóa chuyện ngành" ra đời như một kênh thông tin hỗ trợ người học nhìn nhận rõ hơn về nghề nghiệp tương lai thông qua hình thức thể hiện gần gũi, dễ tiếp cận tới cả bậc phụ huynh.
Công nghệ chiến lược: Việt Nam đặt cược vào đâu để bứt phá?Công nghệ lõi giờ đây không chỉ là động lực kinh tế mà còn là yếu tố then chốt quyết định an ninh, vị thế quốc gia và Việt Nam đối mặt với cả những cơ hội lớn và thách thức không nhỏ.
Bộ Y tế vào cuộc vụ trẻ mầm non bị xách ngược chân, đánh tới tấpCục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc xác minh, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực tại một cơ sở mầm non tư thục.
Sau vụ 7 chú tiểu bị xâm hại, yêu cầu kiểm tra các cơ sở nuôi dưỡng trẻBộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương thanh tra, kiểm tra toàn bộ các cơ sở có thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn (đặc biệt là các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo).
Giáo viên không thể tự bảo vệ mình!Theo điều lệ trường phổ thông, một trong những điều giáo viên không được làm là "Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh". Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi nhưng làm cho các thầy cô phải suy tư.
TPHCM: Nhiều trẻ nghi bị bạo hành được bệnh viện hỗ trợ "đặc biệt"Trong năm 2024, có 3 trường hợp nghi ngờ bạo hành được Bệnh viện Nhi đồng 2 hỗ trợ thông qua phối hợp liên ngành với công an và luật sư. Có 2 hoàn cảnh đặc biệt được nơi này tái khám miễn phí.