Bệnh viện Bạch Mai điều trị thêm chuyên ngành bỏngPGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoa Da liễu và Bỏng của Bệnh viện được ra mắt để thêm một cơ sở điều trị bỏng cho người dân.
Người phụ nữ nguy kịch sau thủ thuật thẩm mỹ tại cơ sở MelizaSau khi được trị liệu để loại bỏ chất làm đầy tại cơ sở Meliza ở Hải Phòng, chị N.T.T ngất xỉu, phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị bằng ECMO, chưa có chuyển biến tích cực.
Ngộ độc khí methanol tập thể tại phân xưởng điện tử ở Bắc NinhGần đây, liên tiếp các công nhân tại một DN sản xuất linh kiện điện tử ở Thuận Thành, Bắc Ninh được đưa đến bệnh viện Bạch Mai điều trị với triệu chứng ngộ độc cồn công nghiệp (methanol).
01:01Xóm Bàng ở Hà Nội "nội bất xuất, ngoại bất nhập"Sau khi có một người dân thuộc Xóm Bàng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, từng đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị và đến nay nhiễm Covid-19, chính quyền sở tại đã cách ly toàn bộ khu vực này.
Hà Nội: Phun khử khuẩn, cách ly toàn bộ xóm BàngSau khi có một người dân thuộc xóm Bàng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội từng đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị và nhiễm Covid-19, chính quyền sở tại đã cách ly toàn bộ khu vực này.
Bệnh nhân nặng nhất vụ sập giàn giáo đã được xuất việnSau 13 ngày được chuyển ra khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) điều trị, bệnh nhân Cao Xuân Hòa - một trong 4 bệnh nhân nặng nhất trong vụ sập giàn giáo tại Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bình phục hoàn toàn và có thể trở về ra đình.
Hơn 58 triệu đồng đến với anh Đặng Đình TiếnCon có 3 đứa thì chết mất 2, vợ lại bị bệnh thần kinh nên thường xuyên đi lang thang, bản thân anh Tiến phải lên bệnh viện Bạch Mai điều trị vì biến chứng tiểu đường. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên đến nay tình trạng bệnh của anh đã khá hơn và có thể trở về nhà.
Tiền vệ Minh Nguyệt bị rắn độc tấn côngĐang miệt mài rèn luyện thể lực tại Tam Đảo, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã gặp tổn thất lớn về lực lượng. Sau bữa tối ngày 18/9, tiền vệ Minh Nguyệt (18) đã bị một loại rắn độc tấn công và phải chuyển ngay về bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Điều dưỡng: Nghề của trái tim và lòng nhân áiTheo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, điều dưỡng là người ở lại khi bệnh nhân tuyệt vọng, là bàn tay nắm chặt khi người bệnh đau đớn, và là nụ cười đầu tiên khi người bệnh bình phục.
Một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực đột quỵ ở Việt Nam là ứng viên giáo sưPGS.TS Mai Duy Tôn, ứng viên giáo sư năm 2025 được biết tới là người đầu tiên triển khai kỹ thuật điều trị tiêu huyết khối cho bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai.
Báo Dân trí đào tạo truyền thông y tế trên TikTok cho y bác sĩ Bạch MaiHoạt động nằm trong chương trình hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị, nhằm giúp đội ngũ y tế tiếp cận công cụ truyền thông số, lan tỏa thông điệp sức khỏe tới cộng đồng.
"Blouse trắng" Bạch Mai học chụp ảnh, viết tin cùng chuyên gia báo Dân tríBuổi đào tạo do báo Dân trí tổ chức giúp các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai kể câu chuyện ngành y bằng hình ảnh và ngôn từ gần gũi, nhân văn.