Béo phì trẻ em tăng nhanhĐiều tra về suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi ở 5 thành phố lớn đã ở ngưỡng thấp nhưng béo phì đang tăng lên mạnh mẽ. Như tại TP Hồ Chí Minh, tỉ lệ trẻ béo phì đã vượt cao hơn với mức trung bình toàn cầu.
Nhiều cha mẹ mắc phải sai lầm này khi con bị béo phìMục tiêu điều trị béo phì trẻ em khác với người trưởng thành. Việc ăn kiêng quá mức có thể vô tình khiến trẻ dừng phát triển vì thiếu chất dinh dưỡng quan trọng.
Trẻ em cũng mắc bệnh gan nhiễm mỡThật sai lầm khi nghĩ rằng bệnh gan nhiễm mỡ chỉ xảy ra ở người lớn, nhất là những người thừa cân hoặc béo phì, Trẻ em cũng có thể mắc bệnh này, ngày càng nhiều hơn và sớm hơn, nó là nguyên nhân dẫn đến xơ gan và ung thư gan.
Novo Nordisk chung tay đẩy lùi bệnh béo phì tại Việt NamTrong bối cảnh tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Việt Nam tăng nhanh, một số tập đoàn y tế toàn cầu, trong đó có Novo Nordisk (Đan Mạch), tích cực hỗ trợ hệ thống y tế nâng cao nhận thức và năng lực quản lý bệnh béo phì.
Căn bệnh 40% bác sĩ ngại đề cập, bệnh nhân thấy xấu hổ khi được hỏiChuyên gia cho biết, sự giao tiếp giữa bác sĩ và người mắc căn bệnh này còn tồn tại khoảng cách rõ rệt. Nhận thức về bệnh vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong các nghiên cứu và thực hành điều trị.
“Đại dịch” âm thầm mang tên nước ngọtTheo WHO, tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, bệnh tim mạch, gây thừa cân và béo phì, tiềm ẩn nhiều khả năng dẫn đến tăng nguy cơ mắc ung thư.
Giới trẻ và nguy cơ sức khỏe từ thức uống tưởng như vô hạiTại Việt Nam, tỷ lệ thừa cân, béo phì, ung thư, tiểu đường… gia tăng báo động. Bên cạnh đó, thói quen tiêu thụ đồ uống có đường đang trở thành "thủ phạm thầm lặng" ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
Hơn 50% người trưởng thành trên thế giới nguy cơ béo phì vào năm 2050Theo một báo cáo phân tích mới được công bố, hơn 50% số người trưởng thành và 33% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050.
Học sinh thành phố béo phì tăng gấp 2, vượt cả Thái LanTheo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, tốc độ béo phì ở trẻ em thành phố nước ta tăng nhanh hơn cả nước láng giềng Thái Lan, chạm đến ngưỡng của các nước phát triển.
Kẻ thù giấu mặt của bệnh thừa cân, béo phìNgười lớn uống 1 lon nước ngọt/ngày trong vòng 1 năm có thể tăng tới 6,75kg cân nặng. Trẻ em uống nhiều đồ uống có đường thường xuyên có nguy cơ bị béo phì >2,57 lần so với những trẻ không uống.
12 tuổi nhưng nặng hơn 80kg, cậu bé nguy kịch sau 3 ngày sốtBé trai 12 tuổi có cân nặng 83kg, gấp đôi cân nặng bình thường so với bạn cùng trang lứa, nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng chỉ sau 3 ngày mắc bệnh.
Cô gái béo phì ở TPHCM nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn "nổi tiếng kháng thuốc"Nhập viện vì sốt kèm theo đau ở vùng bụng và hông, nữ sinh viên béo phì nặng nhanh chóng lâm vào nguy kịch và được xác định nhiễm loại vi khuẩn nổi tiếng với khả năng kháng thuốc kháng sinh mạnh.