Bài thơ "Con ếch điếc""Tặng em Nguyễn Hường và những chiến binh dũng cảm đã lạc quan chống chọi với căn bệnh ung thư!"
Tâm sự xoay quanh bài thơ "Con ếch điếc"Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban tổ chức đã tạo nên một cuộc thi viết về các bệnh nhân ung thư để lan tỏa yêu thương và truyền cảm hứng tích cực, tinh thần lạc quan tới các bệnh nhân và tất cả mọi người.
Bài thơ "nghìn like" đạt giải nhất cuộc thi viết về bệnh nhân ung thưBài thơ được viết dựa trên câu chuyện của một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn, với một niềm tin sắt đá, sự lạc quan vẫn bền bỉ, kiên cường vươn lên và thoát án tử
Cô giáo ung thư phổi học cách lạc quan bằng thơChuẩn bị chu đáo để ra đi vì bệnh ung thư phổi di căn, chị Nguyễn Thị Hường không nghĩ sau gần 5 năm còn được cùng chồng chờ những giò phong lan nở.
Con ếch điếcTặng em Nguyễn Hường và những chiến binh dũng cảm đã lạc quan chống chọi với căn bệnh ung thư!
Nghị lực và quyết tâm của "con ếch điếc"Hãy nỗ lực hết mình, chúng ta nhất định sẽ tạo nên kỳ tích. Tôi là Phan Ánh Tuyết đã, đang và sẽ là một "con ếch điếc" kiên cường.
Bài học "liều sống cuộc đời mình muốn" từ những người khuyết tật thành côngCuốn sách "Sống mãnh liệt" thôi thúc con người biến khó khăn thành cơ hội để thành công, đừng vội đầu hàng số phận mà hãy "liều sống cuộc đời mình muốn, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa".
Loài ếch tí hon nghe bằng… miệngCác nhà khoa học vừa giải mã được cách thức nghe bằng ... miệng độc nhất vô nhị của một trong những loài ếch nhỏ bé nhất thế giới.
Quyền lực của lời nóiMột đàn ếch đi qua khu rừng nhỏ, bỗng nhiên hai con bị rơi xuống hố. Những con ếch còn lại nhìn xuống xem hố sâu như thế nào rồi bảo với hai con ếch rằng chúng sẽ chết thôi...
“Chú ếch con” của nhạc sĩ Phan Nhân đã bước ra thế giới như thế nào?Phiên bản tiếng Ý của ca khúc “Chú ếch con” (nhạc sĩ Phan Nhân) với sự trình bày tự tin của cô bé Hương Trà từng “gây sốt” với cư dân mạng suốt một thời gian dài.
Bằng Kiều đi hát đám cưới từ năm… 7 tuổi“Suốt thời mẫu giáo cho đến hết cấp 1, tôi chỉ thuộc hai bài “Chú ếch con” và “Đi học”. Từ năm 6 tuổi tôi đã biết chơi guitar, 7-8 tuổi thì theo các anh lớn hơn đi hát đám cưới nhạc Boney M…”, ca sĩ Bằng Kiều kể về những năm tháng ấu thơ.
Đạo diễn Ngô Quang Hải: “Tôi thừa nhận thất bại của mình"(Dân trí)- Tính từ “Chuyện của Pao” ra mắt năm 2006, chỉ qua 7 năm, cuộc sống của Ngô Quang Hải đã có những bước ngoặt không ngờ. Đổ vỡ. Suy sụp. Đến mức, khi hỏi về cuộc sống mới với cô gái đẹp, Ngô Quang Hải trả lời “Tôi không có quyền chia sẻ về cô ấy”…