Hà Nội: Bị chó cắn lộ xương, người phụ nữ khâu gần 70 mũiNgười phụ nữ đang quét ngõ thì bất ngờ con chó nhà hàng xóm (hơn 20kg) lao ra tấn công. Chó quá hung dữ, liên tục cắn vào vùng mặt và tay, chân.
Nơi duy nhất ở Việt Nam có vùng an toàn dịch bệnh dại cấp tỉnhĐể trở thành nơi duy nhất ở Việt Nam đạt chứng nhận vùng an toàn cấp tỉnh đối với dịch bệnh dại, địa phương này có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt khoảng trên 90% tổng đàn chó, mèo.
Bé gái ở Tây Ninh nguy kịch do não mô cầu nhóm B chưa tiêm vaccineCác chuyên gia nhận định nhóm não mô cầu B gây nhiễm trùng huyết nguy kịch cho bé gái ở Tây Ninh là nhóm thường gặp nhất tại Việt Nam trong 15 năm qua. Bệnh hiện có vaccine giúp phòng ngừa sớm từ 2 tháng tuổi.
Bệnh ho gà bùng nổ, số trẻ em ở Philippines tử vong tăng mạnhBệnh ho gà, loại nhiễm trùng đường hô hấp rất dễ lây lan nhưng có thể phòng ngừa bằng vaccine, đang lây lan đáng lo ngại ở Philippines và đã khiến 54 trẻ em tử vong.
Bé gái 5 tuổi bị chó thả rông cắn tới tấpĐang đi chơi với bạn gần nhà, bé gái (Hà Giang) bất ngờ bị một con chó lao ra tấn công, cắn tới tấp vào vùng vai, cánh tay và môi. Con chó chưa được tiêm phòng dại.
70 ca ho gà trên cả nước, Bộ Y tế chỉ đạo khẩnTừ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà, chủ yếu tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.
Vaccine não mô cầu nhóm B thế hệ mới lần đầu tiên có mặt tại Việt NamTừ ngày 23/2, vaccine não mô cầu nhóm B thế hệ mới (GSK - Ý) được triển khai tiêm chủng tại Hệ thống VNVC. Vaccine sản xuất theo công nghệ mới, hiệu quả đến 94%, bảo vệ sớm cho trẻ từ 2 tháng tuổi và người lớn đến 50 tuổi.
Vaccine viêm não mô cầu BC sắp có hàng trở lại tại Tiêm chủng Long ChâuTrong tình trạng khan hiếm vaccine viêm não mô cầu BC (Cuba), Tiêm chủng Long Châu cho biết đã phối hợp với đơn vị nhập khẩu và phân phối đưa loại vaccine này về Việt Nam trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhu cầu của người dân.
Sởi lây lan nhanh trên toàn cầu, "kịch bản" dịch như năm 2014 có lặp lại?WHO cảnh báo số mắc sởi tăng 79% trên toàn cầu vào năm 2023. Tại Việt Nam, năm 2024 là năm nằm trong chu kỳ 4-5 năm có nguy cơ bùng phát dịch. "Kịch bản" dịch sởi như năm 2014 liệu có lặp lại?
Đặt hàng đủ 10 loại vaccine, có hơn 549.000 liều Rotavirus miễn phíSáng 2/1, thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đã hoàn thành đặt hàng 10/10 loại vaccine, bắt đầu phân bổ về các địa phương ngay trong tháng 1.
Ca tử vong vì bệnh dại tăng gấp đôi cùng kỳNăm 2024, tình hình bệnh dại tiếp tục gia tăng đột biến, chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 (10 trường hợp).
Bộ Y tế: Tiềm ẩn nguy cơ đại dịch từ cúm gia cầmCúm A(H5N1) ghi nhận lần đầu vào năm 2003, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.