Nghiên cứu hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổiThứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết Bộ Nội vụ đang nghiên cứu kỹ phương án hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Nếu vậy, ngân sách dự kiến tăng chi 11.680 tỷ đồng/năm.
Không trông cháu, cụ bà 70 tuổi lên Hà Nội làm giúp việc lấy tiền dưỡng giàThay vì ở nhà trông cháu, bà Mai (70 tuổi) chọn lên Hà Nội làm giúp việc với mức lương 8 triệu đồng/tháng, tiết kiệm tiền chuẩn bị cho tuổi già, tránh trở thành gánh nặng của con cháu.
Quy định trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không quá 70 tuổiNgười giữ chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại Gia Lai phải cư trú thường xuyên tại địa bàn, từ 21 đến không quá 70 tuổi, có phẩm chất đạo đức tốt và được nhân dân tín nhiệm.
Bán nhà 6 tỷ ở Hà Nội vào Đà Nẵng, vợ chồng 70 tuổi có 40 triệu mỗi thángỞ tuổi 65-70, việc thay đổi môi trường sống không dễ dàng, nhưng vợ chồng ông Hà đã tìm được một cuộc sống nhẹ nhàng và khoản thu nhập 35-40 triệu đồng mỗi tháng.
Người từ 70 tuổi được đăng ký trước nơi an nghỉTỉnh Quảng Ngãi ưu tiên người từ 70 tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có vợ hoặc chồng đã được mai táng trong nghĩa trang được đăng ký trước một huyệt mộ.
Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố sẽ không được quá 70 tuổiNhiều tỉnh thành bổ sung quy định khống chế tuổi tối đa với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở mức không quá 70, cộng thêm các yêu cầu về trình độ để đáp ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập.
Người từ 75 tuổi không có lương hưu sẽ được truy lĩnh trợ cấp tăng thêmDo mức trợ cấp hưu trí xã hội được tăng lên từ 1/7, người từ 70 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp sẽ được truy lĩnh mức chênh lệch.
Thời điểm khoảng 600 công chứng viên quá 70 tuổi đương nhiên miễn nhiệmHết ngày 1/7/2027, ước tính có khoảng 500-600 công chứng viên thuộc trường hợp đương nhiên miễn nhiệm theo luật, dẫn đến tình trạng thiếu công chứng viên để thực hiện việc công chứng.
Đề xuất hạ thêm 5 tuổi để người 70 tuổi không có lương hưu được trợ cấpDự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội quy định theo hướng Chính phủ quyết định giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70, thay vì 75 tuổi như hiện nay.
Mã số 6012: Ở vậy chăm mẹ đến cuối đời, người phụ nữ 70 tuổi sống trong căn nhà sắp sậpCả tuổi xuân ở vậy chăm mẹ già đến cuối đời, nay ở tuổi 70, bà Lê Thị Bươn vẫn cô độc trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng và luôn nơm nớp lo sập mỗi khi mưa gió.
Lộ trình giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổiTừ 1/7/2025, người từ 70 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và không có lương hưu bắt đầu được nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian tới, chính sách này sẽ dần mở rộng ra các nhóm đối tượng khác