Vụ khách bắt shipper ghi tên lên 30 cốc chè: Shipper bị ngừng hợp tácĐăng bài về khách đặt 30 cốc chè yêu cầu ghi tên từng người gây xôn xao, nam shipper đã bị ứng dụng giao đồ ăn yêu cầu ngừng hợp tác vì đăng tải thông tin khách lên mạng xã hội.
Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì bắt shipper ghi tên lên 30 cốc chèNữ nhân viên tại một văn phòng phẩm ở TP Hà Nội vừa bị công ty tạm đình chỉ công tác, sau sự việc khiến dư luận phẫn nộ vì bắt shipper (người giao hàng) ghi tên lên 30 cốc chè.
Từ chuyện ghi tên lên 30 cốc chè đến “quan tòa” mạng xã hộiChỉ cần một thời gian rất ngắn, “phiên xét xử” đã được lập ra và mỗi người dùng mạng là một “quan tòa”.
Vụ nữ nhân viên bị đình chỉ vì "30 cốc chè": Công ty làm có đúng luật?Theo luật sư, vụ việc nữ nhân viên bị công ty tạm đình chỉ vì mâu thuẫn với shipper, đã đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ lao động và hành vi ứng xử của các bên.
Vietnam Airlines: Tự hào bản sắc, hướng tới tương laiHướng về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Vietnam Airlines đã gửi gắm đến hành khách niềm tự hào dân tộc một cách dung dị, sáng tạo qua những chiếc cốc trà sữa và cà phê được phục vụ trên mỗi chuyến bay.
Food tour Hà Nội với 500.000 đồng: Ăn đủ món ngon, đặc sản phố cổDịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nếu chưa biết đi đâu, bạn có thể dành một ngày vi vu Hà Nội, vừa dạo phố vừa thưởng thức đủ món ngon với khoảng 500.000 đồng/người.
Bí quyết làm chè đâm bán trăm chai mỗi ngày, dân thị trấn sống ổnKhông phải cứ giã lá chè ra là thành món chè đâm. Để có một cốc chè đâm đúng chuẩn, người đâm chè cũng phải "thủ" bí quyết riêng.
Cho chè 'ăn' trứng gà, huyện ở Thái Nguyên chia nhau bọc tiền 1.200 tỷDùng cách bón trứng gà và mật ong cho cây chè, gia đình ông Tô Văn Khiêm (52 tuổi, Trưởng thôn Khe Cốc, xã Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) thu về cả nghìn USD mỗi kg thành phẩm.
Hà Nội: Đổ xô ăn chè đậu đỏ để... "thoát ế" ngày Thất tịchĐinh Quỳnh Thu (23 tuổi, Hà Nội) cho hay, dù biết việc ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch để "thoát ế" chỉ là quan niệm dân gian nhưng "có thử còn hơn không".
Ngày bán 2 tạ chè bưởi, cô sinh viên thu vài trăm triệu/thángĐể cạnh tranh nhau, thay vì bán chè bưởi theo cốc, nhiều người giờ chuyển qua bán theo cân. Nhờ đó, một số người bán được cả tạ chè, thậm chí là 2 tạ chè bưởi, thu về gần chục triệu đồng/ngày. Tính ra cả tháng doanh số đến cả trăm triệu. Khách hàng chính vẫn là chị em công sở, kinh doanh bán hàng hay các gia đình trên phố...
Nấu chè đậu xanh - món quà tuổi thơChè đậu xanh là món ăn giản dị, một món chè yêu thích của tuổi thơ trong những buổi chiều hè oi nóng.
Startup "nhí" gọi vốn gần 1 tỷ đồng trên Shark Tank nhờ món chè tự nấuTừ một học sinh yêu thích kinh doanh, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã thành công xây dựng thương hiệu chè cho bản thân, đầu tư chứng khoán và thực hiện những dự án thiện nguyện năm 16 tuổi.