Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồngTheo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.
Nữ công nhân cùng chồng ngoại quốc lập công ty “ma”, rửa hơn 1,4 triệu USDTừ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng.
Vụ sữa giả Hiup: Hơn 83 tỷ đồng được "rửa" như thế nào?Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các bị can cầm đầu đã lập các quỹ nội bộ, sau đó rút tiền để mua bất động sản, mua cổ phần doanh nghiệp.
Từ học sinh lớp 9 đến ông trùm mua bán nợ Được “Đất Bắc”“Hầu hết những nhân viên thu hồi nợ do Được tuyển dụng đều xăm trổ, có tiền án, tiền sự. Đây là những đối tượng sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của Được để đòi nợ phi pháp”, một cán bộ điều tra chia sẻ.
Hút 3 lít dịch mủ ở mông người phụ nữ bị biến chứng nặng sau tiêm fillerSau thời gian tiêm filler vào nhiều vị trí của vùng mông tại một cơ sở thẩm mỹ không phép, người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng biến chứng nặng nề, phải phẫu thuật khẩn.
Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng, Shark Thủy mới nộp lại 2 tỷ đồngTheo cáo trạng, Shark Thủy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại. Đến nay, bị can mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Vụ "chạy án" ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: Các bị cáo nộp lại bao tiền?Để khắc phục hậu quả, hầu hết các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động để gia đình nộp tiền, hoặc đồng ý sử dụng tiền, tài sản đã bị thu giữ để khắc phục hậu quả.
Mở 27 tài khoản ngân hàng rồi qua Campuchia “rửa tiền”Đối tượng Thắng mở 27 tài khoản ngân hàng chính chủ rồi xuất cảnh qua Campuchia làm việc cho một công ty. Từ tài khoản này, Thắng nhận tiền, chuyển đến tài khoản ngân hàng khác nhằm “rửa tiền”.
Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồngVKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Thái Lan tịch thu tài sản của ông trùm Chen ZhiThái Lan thông báo tịch thu số tài sản trị giá 10 tỷ baht (khoảng 280 triệu USD) từ các mạng lưới mà Bangkok cáo buộc liên quan tới tội phạm mạng và rửa tiền.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Hé lộ người chở thiếu phụ đi trốnNửa đêm, Nguyễn Thị Thu trốn khỏi đám tang giả và nhờ người em trai chở đến nhà thầy cúng để tạm lánh. Ba ngày sau, Thu di chuyển vào Đồng Nai sinh sống và bặt vô âm tín.
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồngTrong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.