“Kiểm điểm, phê bình, khiển trách…” và “lỗi tại cậu… đánh máy”?!Hi vọng rằng sẽ không có những “hình phạt nghiêm khắc” như “phê bình”, “khiển trách”… “rút kinh nghiệm sâu sắc” và còn mong hơn nữa, không có “cậu đánh máy” hay “anh em tham mưu” chung chung mà phải có họ tên “chính chủ” đứng ra chịu trách nhiệm vụ việc này.
Bộ Tư pháp lý giải việc báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu từ 2005Trao đổi với PV Dân trí chiều 11/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thừa nhận việc sử dụng số liệu về môi trường Hà Nội từ năm 2005 để đánh giá về thi hành Luật Thủ đô là do bộ phận tham mưu sơ suất, lấy thông tin trên mạng mà thiếu kiểm chứng.
Đừng để sai sót của “anh em tham mưu” mà đánh mất một niềm tin lớn!?Đã hơn 10 ngày trôi qua, kể từ khi báo chí phát hiện ra sự tắc trách nghiêm trọng, đó là trong một văn bản, Bộ Tư pháp đã sử dụng số liệu từ 14 năm trước để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.
Hamas biến Gaza thành "mê cung chết chóc" với quân nhân IsraelHệ thống bẫy và các cuộc phục kích của Hamas đang khiến các binh sĩ Israel tham gia chiến dịch trên bộ ở Gaza đối diện với mối đe dọa ngày càng gia tăng.
Cấm xe động cơ diesel - Cần thêm thời gianMới đây, giới chức EU đã lên tiếng cảnh báo việc các thành phố lớn ở đây cấm xe động cơ diesel sẽ gây trở ngại cho các nhà sản xuất ô tô trong việc đầu tư phát triển xe không khí thải.
Chính thức công bố nguyên nhân cháy Công ty Rạng ĐôngUBND TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân cháy Công ty Rạng Đông do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng (đèn led), bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm, làm cháy các chi tiết bên trong của bóng đèn led, sau đó cháy lan ra xung quanh.
Ngày một nhiều thêm những nguồn phát ô nhiễm không khí quanh ta!Theo thống kê, khi cơ thể con người ở trạng thái tĩnh sẽ hít thở 16 lần mỗi phút, mỗi lần hít lượng khí khoảng 500 ml. Theo đó, mỗi ngày một người cần 10.000 lít không khí mới có thể đáp ứng nhu cầu thở của cơ thể...
Ô nhiễm không khí gia tăng, TPHCM quyết kiểm soát khí thải xe 2 bánhKhí thải từ hoạt động giao thông là một trong 3 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại TPHCM thời gian qua. TPHCM có hơn 7 triệu xe mô tô, gắn máy (chưa kể xe từ tỉnh thành khác vào thành phố) nên việc kiểm soát được khí thải góp phần đáng kể giúp giảm ô nhiễm không khí cho thành phố đông dân nhất nước.
Người Việt đang tự đầu độc nhau (Bài 2)Sau an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm không khí đang là vấn đề “thảm họa” của nhân loại khi mỗi năm có hàng triệu người chết vì nguyên nhân này.
TPHCM điểm mặt 3 “thủ phạm” sau gần 1 tháng cao điểm ô nhiễm không khíTheo Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM, với hơn 1.000 nhà máy quy mô lớn, 10 triệu xe máy và bụi từ hoạt động xây dựng khiến thành phố đông dân nhất nước bị ô nhiễm. Trong đó, nồng độ chất gây ô nhiễm tại vòng xoay Mỹ Thủy là cao nhất.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Thuận thiên không phải thả nổi, không làm gìTheo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, thuận thiên không phải thả nổi, không làm gì cả, mà là quá trình thích nghi, hài hòa giữa con người với tự nhiên một cách có kiểm soát.
Đốt rơm rạ: Lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trườngVào mùa vụ, nhiều nông dân vẫn còn thói quen đốt bỏ rơm rạ ngay trên ruộng đồng. Mới đây, do khói đốt rơm rạ che khuất tầm nhìn, nhiều tài xế đã gây ra tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc HCM-Long Thành-Dầu Giây, nhiều người bị thương và hàng loạt ô tô bị hư hỏng nặng.