Hơn 2,7 triệu con tôm chết nghi do dự án tập kết 1 triệu khối bùnNgày 7/6, tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang chờ đợi kết quả sau khi xã phản ánh việc hơn 2,7 triệu con tôm của người dân bị chết nghi bùn chảy ra từ dự án tập kết 1 triệu khối bùn phục vụ thi công đê chắn sóng cảng Chân Mây.
Chủ đầu tư dự án tập kết 1 triệu khối bùn nói “bùn biển không hôi”Chiều 4/6, PV đã có cuộc làm việc với ông Tôn Thất Viễn Điểm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế - chủ đầu tư dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 1 về việc các “đầm lầy” chứa gần 1 triệu khối bùn gây lo ngại.
Bãi thải 1 triệu khối bùn biển “treo lơ lửng” bên cảng du lịch Chân MâyDự án đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 1 tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư đang làm dấy lên lo ngại khi hút vật thải bùn biển gần 1 triệu khối đổ vào các khu đất nuôi trồng thủy sản gần đó.
Thêm gần 2 triệu khối bùn chuẩn bị đổ vào khu vực Chân MâyTại khu vực quanh biển Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), sau khi báo chí phản ánh đang tập kết 1 triệu khối bùn gây quan ngại về ô nhiễm môi trường, nghi là nguyên nhân khiến 2,7 triệu con tôm của người dân chết, mới đây lại xuất hiện thông tin sẽ có thêm 2 triệu khối bùn tiếp tục được đổ vào.
Luật sư nêu quan điểm về vụ đoàn xe "ăn bùn thải" ở Đà NẵngCần xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu cũng như các cá nhân có vai trò gì trong việc đổ bùn thải ra môi trường không đúng quy định ở Đà Nẵng để xác định được trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Ít nhất 1,6 triệu m3 lũ bùn đá trút xuống Làng Nủ trong 5 phútÍt nhất 1,6 triệu m3 lũ bùn đá sạt lở với tốc độ kinh hoàng trong khoảng 5 phút cho đoạn đường 3,6km, kéo theo khối lượng đất đá khổng lồ đã vùi lấp 37 căn nhà ở Làng Nủ.
Hơn 750 tấn hàng hóa được xuất khẩu tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân IITổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân II trong ngày 31/1 đạt 752 tấn, với tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 9,3 triệu USD, tăng khoảng 5 lần so với năm 2024.
Đề nghị chấm dứt hợp đồng với nhà thầu bỏ dở công trình tại HuếMột nhà thầu thi công tại dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt của thành phố Huế bị đề nghị chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng cho đơn vị khác.
Đổi nghề sau khi xem bản tin thời sự, người đàn ông thành triệu phúTrong một lần xem bản tin thời sự, ông Khang ở Lâm Đồng biết đến mô hình kinh tế mới nên quyết định học hỏi, làm theo. Sau nhiều năm thực hiện, người này nhận kết quả ít ai ngờ tới.
Formosa Hà Tĩnh xin cấp phép môi trường công trình lò đáy quayFormosa Hà Tĩnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường cho công trình lò đáy quay (RHF) xử lý bùn bụi có hàm lượng kẽm cao của khu liên hợp gang thép.
Chàng trai bỏ việc lương cao về quê trồng khoai, kết quả như mơBỏ việc cơ khí với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng, anh Dũng về quê làm nông nghiệp. Sau nhiều năm, chàng trai trẻ biến cánh đồng hoang thành những vựa ngô, khoai tây với thu nhập "khủng".
Dòng nước đen đặc quánh từ nhiều cống xả thải chảy vào sông Tô LịchHiện trạng nước sông Tô Lịch vẫn đen sì, đặc quánh, ô nhiễm nặng trên suốt chiều dài 14km chảy trong lòng thành phố. Các công trình làm sạch nguồn nước đang dần hoàn thành để hồi sinh dòng sông.