Bộ Y tế không "độc quyền" nhập khẩu vắc xin Covid-19Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định khuyến khích các cơ quan, đơn vị có khả năng tiếp cận các nguồn vắc xin nhập khẩu về Việt Nam nhưng cũng cảnh báo tình trạng "lừa đảo vắc xin" hiện nay.
Cấp lại giấy khai sinh cho “liệt sĩ” trở về sau 45 năm lưu lạcCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã cấp lại giấy khai sinh cho một "liệt sĩ" bất ngờ trở về đoàn tụ cùng gia đình sau 45 năm lưu lạc.
Tỉnh tại Hàn Quốc xin lỗi về phát biểu "nhập khẩu phụ nữ" từ lãnh đạo huyệnTỉnh Jeollanam, Hàn Quốc đã chính thức xin lỗi vì phát ngôn của Chủ tịch huyện Jindo rằng quốc gia Đông Á nên "nhập khẩu phụ nữ Sri Lanka và Việt Nam".
Thông tin mới nhất về việc cấp phép sản xuất vàng miếngViệc xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng đang bước vào giai đoạn quyết định khi cơ quan quản lý tiến hành thẩm định 11 hồ sơ cấp phép, hứa hẹn bổ sung nguồn cung lớn cho thị trường năm 2026.
9 ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin sản xuất vàng miếngNgân hàng Nhà nước cho biết đã tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và phối hợp với các bộ, ngành để xem xét, cấp phép nhập khẩu vàng cho các ngân hàng, doanh nghiệp đủ điều kiện.
Tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vắc xin thế giớiThủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ, có văn bản hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vắc xin phòng Covid-19 trên thế giới.
Thủ tướng đồng ý cho doanh nghiệp ở Đồng Nai nhập khẩu vắc xin PfizerVừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ một công ty đóng trên địa bàn tỉnh được nhập khẩu vắc xin Pfizer phòng Covid-19.
Hướng dẫn cách xác thực tình trạng hôn nhân bằng ứng dụng VNeIDViệc xác thực tình trạng hôn nhân hiện có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân.
Bộ Y tế cảnh báo tình trạng lừa đảo tiêm vắc xin Covid-19Bộ Y tế khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn..., không tiêm những vắc xin trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
VCCI tố "Thông tư 20" trong nhập khẩu thuốc khiến vắc xin vừa hiếm vừa đắtThực tế thời gian qua, tình trạng thiếu vắc xin tại Việt Nam đã có lúc trở nên hết sức căng thẳng. Có thời điểm, giá vắc xin tăng rất cao nhưng các hãng dược phẩm vẫn nhập khẩu nhỏ giọt, hạn chế lượng cung nhằm giữ giá.
Trẻ mòn mỏi chờ vắc xin ngoạiTrong khi chương trình tiêm chủng quốc gia chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vắc xin phòng bệnh, nhiều người dân đã tìm đến các điểm tiêm dịch vụ vắc xin “5 trong 1” (Pentaxim do hãng Sanofi Pasteur, Pháp sản xuất), vắc xin “6 trong 1” (Infanrix Hexa do GlaxoSmithKline, Anh sản xuất). Tuy nhiên, hai năm qua, 2 loại vắc xin này được nhập và phân phối nhỏ giọt rồi đột ngột dừng hẳn khiến những đứa trẻ đã tiêm các mũi trước đó phải mỏi mòn chờ vắc xin này!
Doanh nghiệp không "xin tiền" chỉ muốn hỗ trợ thủ tục mua vắc xinHiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã kiến nghị các cơ quan chức năng tại thành phố tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác được nguồn vắc xin ngừa Covid-19.