Tiến độ đổi mới sách giáo khoa chậm do không khoa họcSự chậm trễ này là do lỗi của Bộ GD-ĐT khi thực hiện Dự thảo Đề án đổi mới sách giáo khoa không đúng quy trình và khoa học.
Bắt đầu thực hiện đổi mới sách giáo khoa từ năm 2016Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được lần lượt triển khai bắt đầu ở lớp 1, 6 và lớp 10 từ năm học 2016-2017. Đến năm học 2021-2022, các lớp cuối cấp đều thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới.
Đổi mới sách giáo khoa: Bộ GD-ĐT có “vừa đá bóng, vừa thổi còi”?Nêu ý kiếu về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương cho rằng, chủ trương có một bộ sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn có khách quan, có “vừa đá bóng vừa thổi còi” hay không.
GS Ngô Bảo Châu: Ai là người rà soát đánh giá chất lượng sách giáo khoa?Trên trang web hocthenao.vn, GS Ngô Bảo Châu đã xây dựng bàn tròn “Đổi mới Sách giáo khoa” nhằm trao đổi, chia sẻ quan điểm thẳng thắn cùng những người quan tâm đến đổi mới chương trình - sách giáo khoa sau năm 2015.
Đổi mới đột phá và đổi mới trong tiếp nốiTrong giáo dục, ta đổi mới cách thi, đổi mới cách tuyển sinh, trong tương lai sẽ đổi mới chương trình và đổi mới sách giáo khoa nhưng hình như chưa ai nói đến đổi mới triết lý, chủ đích và phương pháp giáo dục.
Đổi mới từ ngọn, khó đạt hiệu quảKhi triết lý và chiến lược giáo dục chưa rõ ràng mà tiến hành đổi mới sách giáo khoa, thay đổi các kỳ thi, không cho điểm hằng tháng, trang bị máy tính bảng… thì rõ ràng là đang đổi mới từ phần ngọn.
Sửa SGK Toán: Không chỉ cắt ghép cơ họcTheo một số chuyên gia, sách giáo khoa (SGK) toán học phổ thông hiện nay không nặng nhưng chưa phù hợp. Trước khi nghĩ đến đổi mới sách giáo khoa Toán học, Việt Nam nên đổi mới đề thi. GS Trần Văn Nhung (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho rằng, viết SGK là cả một nghệ thuật.
Cần đọc đúng tên chữ tiếng ViệtGần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đã bàn nhiều đến vấn đề đổi mới giáo dục, đổi mới sách giáo khoa, đổi mới thi cử, đổi mới cách dạy và học… Tuy nhiên có một hiện tượng rất phổ biến trong nhiều năm qua mà ít ai bàn đến…
Thủ tướng: Cầu thị lắng nghe, khắc phục yếu kém thi THPT quốc giaNgày 5/11/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp toàn thể UB Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015. Vấn đề đổi mới sách giáo khoa, điều chỉnh phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2016… được Thủ tướng đề cập cụ thể.
"Xây dựng chính sách, mỗi cán bộ cần đặt cả tâm huyết và trách nhiệm"Góp ý tại Đại hội Đảng bộ Cục Việc làm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong hoàn thiện thể chế và thực thi chính sách việc làm, an sinh xã hội.
"Làm khoa học, công nghệ không phải nghiên cứu xong cất trong ngăn kéo"Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi yêu cầu đội ngũ nghiên cứu khoa học của Bộ không chỉ dừng lại ở việc phân tích, mà phải có đánh giá, dự báo, đề xuất chính sách mang lại hiệu quả thực tiễn.
Phức tạp trong in sao, phát đề thi môn tốt nghiệp THPT kiểu mớiCông tác in sao, phát đề thi môn tốt nghiệp THPT năm 2025 được đánh giá là khó khăn, phức tạp yêu cầu độ chính xác cao.