Thấy gì từ "đại án" Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm?Thất thoát hàng nghìn tỷ đồng từ 2 đại án Phạm Công Danh và Oceanbank, cùng với những toan tính của người trong cuộc phần nào cho thấy được “quyền lực” thực sự của các ông chủ ngân hàng giai đoạn căng thẳng thanh khoản 2009-2012. Dù vậy, dấu chấm hỏi cho quyền kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước đang ở đâu trong giai đoạn này khiến nhiều người phải bật thốt lên: Sao họ “rút” tiền dễ thế?
Trả hồ sơ đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2Theo Viện KSND Tối cao, kết luận điều tra của cơ quan công an về vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Do đó, Viện trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ hơn vụ án này.
Hiện trạng sân Chi Lăng sau 10 năm dính vào đại án Phạm Công DanhNằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, sân vận động Chi Lăng rơi vào cảnh hoang tàn khi "dính" vào đại án của Phạm Công Danh. Đà Nẵng bày tỏ nguyện vọng "chuộc" sân nhưng chưa thành.
Phá dỡ loạt nhà ở "tứ giác vàng" liên quan đại án Phạm Công DanhNhững dãy nhà nằm trên "đất vàng" sân vận động Chi Lăng liên quan đại án Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh được TP Đà Nẵng dỡ bỏ để bàn giao mặt bằng cho Cục Thi hành án.
Nguy cơ nào từ yêu cầu thu hồi hơn 6.126 tỷ đồng trong đại án Phạm Công Danh?Tại phiên toà xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) – giai đoạn 2, trong Bản luận tội của vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố trình bày ngày 22/1/2018 có kiến nghị thu hồi hơn 6.126 tỷ đồng từ các ngân hàng BIDV, Sacombank, TPBank để khắc phục hậu quả, trong đó, khoản tiền từ BIDV là hơn 2.550 tỷ đồng. Kiến nghị này có cơ sở pháp lý thuyết phục không và sẽ làm ảnh hưởng ra sao đến hoạt động của hệ thống ngân hàng?
Đại án VNCB: Cục thi hành án đã thu hồi 5.190 tỷ đồngCục thi hành án dân sự TPHCM đã thu hồi 5.190 tỷ trong tổng thiệt hại gần 13.000 tỷ đồng của đại án Phạm Công Danh.
Chế tài xử lý đôi nam nữ cướp giật điện thoại của người khuyết tậtTheo luật sư, nếu nạn nhân được xác định thuộc nhóm người không có khả năng tự vệ, Trúc và Đạt có thể bị xem xét mức phạt 3-10 năm tù về hành vi cướp giật tài sản.
Báo Malaysia kỳ vọng nhân tố "siêu dự bị" trước án phạt của FIFATờ New Straits Times của Malaysia kỳ vọng chuyến đi của cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Tan Sri Hamidin Amin, tới Thụy Sĩ sẽ trợ giúp FAM thoát khỏi án phạt của FIFA.
Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại sau cuộc đại sắp xếp?Cuộc đại sắp xếp, tinh giản quy mô các trường đại học sẽ tác động đáng kể đến bức tranh tuyển sinh năm 2026.
Hải quan khu vực I - “Lá chắn” chống buôn lậu, bảo vệ môi trường kinh doanhTrong bối cảnh buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi và phức tạp, lực lượng Hải quan khu vực I (thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội) đang trở thành “lá chắn” trên tuyến đầu chống hàng lậu, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa.
Nhóm nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồngBị cáo Ngô Triều Vân và đồng phạm chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc là 168 tỷ đồng và nợ lãi là 261,6 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.
Chủ tịch đứng sau các bữa tiệc thác loạn rúng động Hàn Quốc là ai?Chủ tịch Tập đoàn giải trí CJ - Lee Jae Hyun - đang đối mặt với đơn tố cáo được gửi lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Ông bị tố đứng sau các bữa tiệc thác loạn cùng người mẫu, diễn viên.