Thỏa thuận mới về dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi Hàn QuốcChiều 12/12, tại Hàn Quốc, Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận cam kết dịch vụ đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.
Cảnh báo lừa đảo đưa lao động sang Hàn Quốc làm giúp việc, đầu bếpHàn Quốc chưa tuyển dụng lao động Việt Nam trong các ngành kinh doanh khách sạn (nhân viên dọn dẹp vệ sinh, phụ bếp) và căn hộ cho thuê… lao động cần lưu ý, tránh những hành vi lừa đảo.
Lý do xử phạt, thu hồi giấy phép nhiều công ty đưa lao động ra nước ngoài?Bộ LĐ-TB&XH vừa tiến hành xử phạt, thu hồi giấy phép hoạt động của nhiều doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Cảnh báo lừa đảo đưa lao động đi làm việc tại Hàn QuốcGần đây, một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin không chính xác, có chủ ý kích động gây tâm lý hoang mang cho người lao động đang tham gia chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc.
Thúc đẩy đưa lao động đi làm việc nước ngoài qua chương trình phi lợi nhuậnĐi làm việc ở nước ngoài qua chương trình phi lợi nhuận có chi phí tham gia thấp, người lao động dễ tiếp cận, có thu nhập tốt và điều kiện phúc lợi đảm bảo.
4 doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt 600 triệu đồngDo vi phạm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 4 doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính 600 triệu đồng.
Cảnh báo lừa đảo đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụCác đối tượng môi giới chào mời đưa người sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Bộ LĐ-TB&XH lưu ý, việc tuyển chọn lao động diện này được thực hiện trực tiếp bởi chính quyền địa phương của 2 nước.
Những ngành nghề, doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động sang châu PhiCục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, một số doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động sang các quốc gia châu Phi để làm việc ở các ngành nghề như xây dựng, thợ hàn, thợ điện, thuyền viên...
Tạm dừng đưa lao động sang LibyaTrước các diễn biến phức tạp tại Libya, Cục Quản lý lao động ngoài nước quyết định tạm dừng đưa lao động sang thị trường này. Nếu tình hình tiếp tục xấu, căng thẳng, Chính phủ sẽ dùng phương án đón lao động Việt về nước.
Dừng đưa lao động sang Malaysia làm việc tới hết 31/12/2020Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo tiếp tục dừng đưa lao động sang làm việc theo hợp đồng tại Malaysia tới hết năm 2020. Nguyên nhân nhằm tránh sự lây lan của dịch Covid-19.
Chọn người, chọn nghề phù hợp khi đưa lao động ra nước ngoài làm việcTheo các chuyên gia, phải chọn người chịu học, chịu làm và chọn nghề phù hợp với từng nhóm lao động để phát huy hiệu quả của hoạt động đưa lao động ra nước ngoài làm việc...
Tái khởi động đưa lao động đi Nhật Bản làm việc sau dịch Covid-19Đà Nẵng đang chuẩn nguồn lực để đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài sau dịch Covid-19, đặc biệt là thị trường Nhật Bản.