Thống đốc: Đơn giản hoá thủ tục, nhưng không nới lỏng điều kiện tín dụngThống đốc Lê Minh Hưng chỉ đạo các ngân hàng cắt giảm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người vay nhưng không được hạ tiêu chuẩn cho vay, tránh hệ luỵ lâu dài cho nền kinh tế.
Bộ trưởng Công an: Bỏ sổ hộ khẩu nhưng không thay đổi hình thức quản lýTrao đổi với phóng viên Dân trí bên hành lang Quốc hội sáng 6/11, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an giải thích, bỏ sổ hộ khẩu nhưng chắc chắn các biện pháp quản lý dân cư như đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng vẫn thực hiện nhưng theo hướng đơn giản hoá thủ tục, giấy tờ.
Bãi bỏ và sửa đổi một loạt quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật Điện lựcTheo tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Điện lực. Theo đó, có khoảng 35 điểm được bãi bỏ, hơn 30 khoản khác được chỉnh sửa theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng nằm trong diện điều chỉnh của luật này.
Bao giờ mới bắt đầu bỏ Sổ hộ khẩu?Theo thông tin từ Bộ Công an, chưa thể ấn định thời gian sẽ bỏ Sổ hộ khẩu, bởi việc này phụ thuộc rất lớn vào việc hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 15 thông tin cơ bản và việc kết nối với các bộ ngành đang quản lý các thông tin khác để đơn giản hoá thủ tục, giấy tờ công dân.
EVN ra mắt dịch vụ điện thoại cố định không dây trả trướcNhằm đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng, công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) cho biết, đã chính thức cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây E-Com trả trước.
“Thoả sức mùa hè” sẽ khiến Viettel thất thoát cước?Viettel Telecom vừa công bố chương trình khuyến mãi “Thoả sức mùa hè” theo đó việc đăng ký dịch vụ ADSL và ĐTCĐ chỉ cần sử dụng chứng minh nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng việc “đơn giản hoá” thủ tục này có thể sẽ khiến cho Viettel thất thoát cước?.
KOL sẽ phải xác minh thông tin, bồi thường nếu quảng cáo sai sự thậtLuật Quảng cáo mới hiệu lực từ 1/1/2026 sẽ buộc các KOL xác minh thông tin, bồi thường nếu quảng cáo sai sự thật
Dự kiến 9 nhóm giấy tờ không phải mang đi khi làm thủ tục hành chínhBộ Tư pháp đề xuất người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính sẽ không phải nộp lại nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, bảo hiểm xã hội hay giấy tờ hộ tịch…
Khoe chồng xách tay về cả vali hàng hoá: Có phải khai báo và chịu thuế?Theo luật sư, nếu hàng xách tay về Việt Nam vượt hạn mức về số lượng, thể tích hoặc giá trị thì vẫn phải chịu thuế, bất chấp có nhằm mục đích kinh doanh hay không.
Chắp vá, tu sửa các cơ sở dữ liệu hiện có thì “ngôi nhà cũ” càng dễ sậpThiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, Bộ Công an, cho rằng nếu cứ quanh quẩn, chắp vá, tu sửa các cơ sở dữ liệu hiện có thì “ngôi nhà cũ” càng dễ sập.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựngThủ tướng chỉ đạo cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng cho các công trình nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnHiện có 234 ngành, nghề phải xin cấp giấy phép mới được kinh doanh, Chính phủ đề xuất rà soát, cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.