Đãi ngộ nhân tài trong thời kỳ khủng hoảng kinh tếNgày nay, khi tình hình kinh tế đang đối mặt với cơn bão giá cả leo thang khiến hầu hết doanh nghiệp buộc phải “thắt chặt” hầu bao. Một trong những cách hạn chế chi phí của doanh nghiệp là cắt giảm ngân sách đãi ngộ cho nhân viên
Hội thảo du học Kaplan Singapore – Chú trọng về giáo dục và nhiều chính sách đãi ngộ nhân tàiSingapore là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất trong khu vực Châu Á và còn là một quốc gia có nền giáo dục tân tiến với hệ thống các chương trình đào tạo, các ngành học và trường học được xếp hạng rất cao trên thế giới.
Cần cơ chế tuyển dụng, tiền lương đột phá để thu hút người tàiNghị quyết 45 của Trung ương nêu rõ cần có cơ chế, chính sách ưu tiên, đột phá trong thu hút, đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, nhất là chính sách tuyển dụng, tiền lương, tạo môi trường làm việc.
Nguy cơ người tài “dứt áo ra đi”Nếu Huế không có một chính sách đãi ngộ nhân tài tốt, tình trạng chảy máu chất xám sẽ không thể tránh khỏi trong xu hướng hội nhập ngày càng mạnh như hiện nay.
Cán bộ đặc biệt xuất sắc được quy hoạch lãnh đạo mà không cần đủ điều kiệnNhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm PGS, GS có thể được tuyển dụng đặc cách, cán bộ có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc được xem xét quy hoạch làm lãnh đạo mà không cần đủ điều kiện…
Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện 3 cơ chế đặc biệt thu hút cán bộ tài năngBộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện 3 cơ chế đặc biệt trong việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng và đãi ngộ cán bộ nhằm thu hút những người thực sự tài năng.
Một đại học phía Bắc trả lương cao nhất 200 triệu đồng/tháng cho giảng viênNhà trường có chế độ đãi ngộ tiền lương dao động 40-150 triệu đồng/tháng tùy theo năng lực và vị trí. Với một số chức danh khác, nhà trường có thể trả mức lương 60-200 triệu/tháng.
Học sinh giỏi chưa chắc đã là nhân tàiTheo GS.TS Đỗ Đức Thái, không nên đồng nhất giữa nhân tài thật với học sinh chuyên, học sinh đoạt giỏi quốc gia và quốc tế.
"Không để cán bộ công chức thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội!"Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đặt vấn đề, quyết định đột phá về thu nhập, đãi ngộ với cán bộ, công chức để đội ngũ yên tâm cống hiến, không còn thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội.
Phần lớn học sinh đạt thành tích cao đều đi du học và ở lại nước ngoàiSau khi kết thúc các kỳ thi hằng năm, thực tế cho thấy phần lớn học sinh đạt thành tích cao đều đi du học và nhiều em ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp.
Thủ tướng: Đãi ngộ đặc biệt để thu hút 100 chuyên gia hàng đầu về nướcThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có chính sách đãi ngộ đặc biệt thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc trong tháng 8.
Nhà khoa học không chỉ cần lương cao, hỗ trợ đất xây nhàTheo ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đối với những người làm khoa học, điều quan trọng nhất là chính sách làm việc chứ không hẳn là lương cao hay hỗ trợ đất xây nhà.