Bị quấy rối tình dục nơi công sở, nữ nhân viên bật: "Tôi thích mặc hở hang"Sau khi xử lý nội bộ thủ phạm quấy rối tình dục, chị Thảo trao đổi với M. nên tránh ăn mặc quá sexy, hở hang ở công sở. Nữ nhân viên bật lại: "Tôi thích mặc hở".
Lê Giang, Nhã Phương ra Hải Dương dự lễ cưới Kim Oanh "Thương ngày nắng về"Diễn viên Kim Oanh "Thương ngày nắng về" tiết lộ sau khi kết hôn, cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng sẽ hạn chế đóng những cảnh nóng, hở bạo.
Mặc hở hang vào chùa: Tẩy chay, phạt nặng hay hỗ trợ khăn choàng?Xoay quanh chuyện một số bạn trẻ ăn mặc hở hang, phản cảm khi đi vào đền, chùa; nhiều độc giả bức xúc yêu cầu phải phạt nặng, bêu gương những người thiếu ý thức. Cũng có ý kiến cho rằng nên hỗ trợ khăn choàng hoặc có biển nghiêm cấm, người đứng gác ngoài cổng chùa, đền nhằm giảm bớt hiện trạng này.
Đi dạo phố, tôi tình cờ phát hiện sở thích ăn mặc hở hang của con dâuTôi quá xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không thể tin được đây chính là cô con dâu nết na, ngoan hiền của mình.
“Không nên chuẩn bị khăn quấn cho người mặc hở hang vào chùa…”“Bởi nếu ý thức các bạn trẻ kém như thế thì đền chùa chuẩn bị khăn quấn làm sao cho xuể?”, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng thẳng thắn nêu quan điểm trước hiện tượng “chướng tai gai mắt” nơi linh thiêng, thanh tịnh như đền chùa.
“Ăn mặc hở hang, khêu gợi nơi đền chùa là hành vi thiếu văn hóa”Xoay quanh vấn đề một số người ăn mặc hở hang, phản cảm khi đi đến đền chùa dịp đầu năm mới, nhà văn Trần Thị Trường đã đưa ra góc nhìn riêng và những chia sẻ rất thẳng thắn.
"Búp bê DJ" Mie: "Tôi chưa bao giờ bị người thân hối chuyện lấy chồng"DJ Mie tiết lộ luôn được gia đình ủng hộ chuyện theo đuổi nghệ thuật, chưa bao giờ phải đối diện với câu hỏi "bao giờ lấy chồng" từ người thân.
“Dứt khoát từ chối người mặc hở hang vào chùa”“Những cô gái xinh đẹp nhưng áo thả lưng trần, yếm ngực, xì xụp dâng lễ khấn vái, chả biết xin gì nhưng liệu thần thánh có bình tĩnh để thụ lộc và tỉnh táo yểm trợ trước những con nhang lồ lộ như thế?”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh thẳng thắn nói.
“Không thể mặc cũn cỡn, lố lăng để hướng về cõi Phật”“Bây giờ người ta đi chùa không phải để thỏa mãn nhu cầu tâm linh, hướng về cõi thiện mà để ăn mặc sang trọng, khoe mẽ, mang tiền đến cài vào tay phật rồi thì cúng bái đồ xa xỉ, tốn kém…”, nhà sử học Lê Văn Lan thể hiện sự bức xúc.
Hơn 1.000 tỷ con ve sầu sắp chui lên khỏi lòng đấtTheo đánh giá từ các chuyên gia, hơn 1.000 tỷ con ve sầu thuộc 2 lứa ve sầu khác nhau sắp chui lên khỏi lòng đất và xuất hiện cùng lúc ở 16 tiểu bang trên khắp nước Mỹ.
Sư thầy bày tỏ quan điểm về việc người trẻ mặc hở hang vào chùaTrước hiện trạng khách tham quan, phật tử ăn mặc phản cảm, cử chỉ không phù hợp khi vào chốn linh thiêng, thanh tịnh như đền chùa, Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chùa Một Cột (Ba Đình, Hà Nội) đã bày tỏ quan điểm riêng về vấn nạn “nhức mắt” này.
“Nóng” văn hóa ăn mặc nơi đền chùa và văn hóa ứng xử nơi lễ hộiCâu chuyện về áo dài cách tân “gây bão” xuân Đinh Dậu vừa tạm lắng, thì lại nổi lên hai câu chuyện mới rất đặc trưng trong đời sống văn hóa dịp đầu năm, đó là văn hóa ăn mặc khi vào đền chùa và văn hóa ứng xử nơi lễ hội.