Mặc hở hang vào chùa: Tẩy chay, phạt nặng hay hỗ trợ khăn choàng?

(Dân trí) - Xoay quanh chuyện một số bạn trẻ ăn mặc hở hang, phản cảm khi đi vào đền, chùa; nhiều độc giả bức xúc yêu cầu phải phạt nặng, bêu gương những người thiếu ý thức. Cũng có ý kiến cho rằng nên hỗ trợ khăn choàng hoặc có biển nghiêm cấm, người đứng gác ngoài cổng chùa, đền nhằm giảm bớt hiện trạng này.

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Không nên chuẩn bị khăn quấn cho người mặc hở hang vào chùa…” đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của bạn đọc.

Bạn đọc Phùng Tứ gay gắt nêu ý kiến: “Cấm tiệt những cô gái ăn mặc phản cảm tới đền chùa”. Bạn đọc Ha Phung bức xúc đòi “đuổi ra khỏi chùa” những trường hợp ăn mặc nhố nhăng, hở hang. Đồng quan điểm, bạn đọc Vũ Lý nói: “ Vào nơi linh thiêng, tôn kính mà ăn mặc thế rất nhức mắt, phản cảm. Chị em phụ nữ ăn mặc thế thật thiếu hiểu biết”. Bạn Nguyễn Toàn cũng bức xúc: “Không thể chấp nhận ăn mặc nhố nhăng kiểu áo lưới, quần đùi (dù đi tất), áo 2 dây vào chùa đền, nhìn rất phản cảm”…

Nên hỗ trợ khăn choàng cho người mặc hở hang khi vào chùa

Liên quan đến ý kiến phía chùa, đền có nên hỗ trợ khăn quấn cho người mặc chưa đủ kín đáo khi vào nơi thanh tịnh, uy nghiêm, bạn đọc Trần Đăng nói: “Tôi ủng hộ việc chuẩn bị khăn và cho những người ăn mặc hở hang, không đúng qui định thuê”. Đồng quan điểm, bạn đọc Hương Thu nói: “Tôi ủng hộ việc chuẩn bị khăn quấn. Nhưng hãy yêu cầu họ trả một khoản tiền thuê khăn này. Giống như bên Thái Lan họ cũng làm vậy. Người trẻ có thể mặc đồ theo ý thích của họ, nhưng khi vào chùa thì phải tôn nghiêm. Vấn đề ở đây là phải có đội ngũ quản lý việc này, không thì trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.”

Nhiều bạn đọc đưa ý kiến nhằm ngăn chặn hiện trạng ăn mặc hở hang, phản cảm nơi đền, chùa.
Nhiều bạn đọc đưa ý kiến nhằm ngăn chặn hiện trạng ăn mặc hở hang, phản cảm nơi đền, chùa.

Bạn đọc Dương Hiền cũng đồng tình: “ Tôi nghĩ biện pháp tạm thời hỗ trợ khăn choàng cũng nên làm thử. Vì coi như 1 kênh để chúng ta nhắc nhở và giáo dục các bạn trẻ. Mình tin rằng lần đầu vào chùa bị yêu cầu thay đổi trang phục thì từ lần sau các bạn ấy sẽ nhớ ngay bài học đầu tiên này. Tất nhiên lâu dài vẫn là nâng cao hiểu biết, ý thức văn hóa của người dân”.

Bạn đọc Vu Dzung cũng chia sẻ: “Giáo dục thì đúng rồi, nhưng ngày xuân các bạn trẻ kết hợp du lịch tâm linh và du xuân thì giải pháp khăn choàng là hợp lý. Không lẽ muốn đi chùa xong đi chơi xuân lại phải mang theo vài bộ quần áo?”

“Tẩy chay, bêu gương, phạt thật nặng”….

Bên cạnh luồng ý kiến đồng tình với giải pháp hỗ trợ hoặc cho thuê khăng choàng đối với người ăn mặc chưa đủ kín đáo, cũng có những bạn đọc đưa ra những giải pháp “nặng tay” hơn để giảm thiểu tình trạng ăn mặc “chướng tai gai mắt” nơi đền chùa.

Bạn đọc Đặng Phi Sơn nêu ý kiến: “Thực ra việc này cũng khá đơn giản, giao trách nhiệm xuống cho công an xã/ huyện. Cho chặn ngay từ lúc bán vé (đối với thắng cảnh có bán vé), ai mặc hở hang (theo quy định) thì khỏi cho vào luôn...”

Hình ảnh ăn mặc phản cảm của người đi lễ chùa (Ảnh: danviet)
Hình ảnh ăn mặc phản cảm của người đi lễ chùa (Ảnh: danviet)

Bạn đọc Mai Duyên cho rằng: “ Đây là vấn đề ý thức văn hóa cho nên phải có băng rôn thông báo trên thông tin tẩy chay những hành động phản cảm đó nơi chùa đền”.

Bạn đọc Lê Văn Lãng đưa ra giải pháp: “Nên chăng lập một tổ văn hóa chốt chặn không cho người ăn mặc thiếu văn hóa được vào, kể cả đàn ông”. Đồng tình quan điểm này, bạn đọc Việt Anh: “ Ngăn chặn ngay cổng chùa. Ai ăn mặc không đúng chuẩn mực không cho vào chùa.”

Bạn đọc Nguyễn Loan Kiều lại đưa ra biện pháp mạnh tay hơn: “Theo tôi cần có biện pháp xử phạt bêu tên, hoặc đền chùa có biển đề nghị tăng ni phật tử ăn mặc kín đáo.” Một bạn đọc khác lại đưa ra giải pháp “đánh vào kinh tế”: “Nên chuẩn bị giấy nộp phạt với mức từ 1triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đố ai còn dám mặc hở hang nữa.....”

Nguyễn Hằng