Quốc gia nào cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học? Việc có cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học hay không vẫn là điều gây tranh cãi đối với nhiều quốc gia. Cùng tìm hiểu, học sinh nước nào được sử dụng điện thoại trong giờ học?
Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT hướng dẫn HS sử dụng điện thoại trong giờ học Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT có hướng dẫn việc học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học.
Cho học sinh dùng điện thoại trong giờ học: Hại chồng hại! Chưa nói việc sử dụng ĐT hay tới đâu, nhưng đánh giá chuẩn xác không cộng điểm học bạ thì số học sinh trượt cũng phải chiếm 30%, chứ đỗ 90%-99% là không đúng.
Giáo viên quyết định cho học sinh sử dụng điện thoại: Không dễ dàng! Kinh nghiệm nhiều năm tổ chức thực nghiệm sử dụng điện thoại thông minh trong học Toán ở trường THCS và THPT cho thấy, giáo viên quyết định cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học không dễ dàng.
Còn băn khoăn việc học sinh dùng điện thoại trên lớp Từ ngày 1/11, Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức có hiệu lực, trong đó cho phép học sinh (HS) THCS, THPT được sử dụng điện thoại trong giờ học phục vụ việc tìm kiếm tài liệu dưới sự giám sát của giáo viên (GV).
Không để học sinh dùng điện thoại di động tùy tiện Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó, cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học và đưa thông tin không lành mạnh lên mạng.
Cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp: Phụ huynh và giáo viên ủng hộ “Giờ nào việc ấy, cấm sử dụng điện thoại trong giờ học là chủ trương hoàn toàn hợp lý. Các con đang ở độ tuổi chưa ý thức được những cám dỗ khi dùng điện thoại, nên không cho sử dụng là biện pháp bảo vệ con tốt nhất”, đó là chia sẻ của chị Mai Trang (Trương Định, Hà Nội), phụ huynh một học sinh lớp 7.
Mã số 4883: Bố qua đời sau tai nạn bất ngờ, 3 đứa trẻ nguy cơ bỏ học Từ ngày chồng mất, cuộc sống gia đình chị Thảo như lâm vào ngõ cụt. Người vợ nghèo gồng gánh, chạy ăn từng bữa, tương lai 3 con thơ mù mịt trước nguy cơ bỏ học.
Người phụ nữ vào viện vì mỗi lần cãi nhau với chồng lại làm điều này Bệnh nhân cho biết, mỗi khi cãi nhau với chồng hay lấy điện thoại ra xem cho đỡ căng thẳng.
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm nhắn phụ huynh đừng bắt con chín ép "Phụ huynh đừng bắt con cái chín ép và trở thành công cụ thực hiện tham vọng của mình. Cha mẹ hãy gạt bỏ tư tưởng biến đứa trẻ thành chuyên gia xuất sắc".
TPHCM: Đến muộn quá 5 phút, thí sinh "mất cửa" vào lớp 10 công lập Trong ngày thi 6/6, có hai thí sinh đi trễ 20 phút vào lúc 8h20, tức chậm quá 5 phút so với "giờ giới nghiêm". Do đó, trưởng điểm thi không cho thí sinh vào thi.
Trung Quốc: Cử nhân đại học xin đi làm bảo mẫu vì mức lương hậu hĩnh Ngày nay, nghề bảo mẫu - nghề chăm sóc và dạy dỗ trẻ đang ngày càng phổ biến với giới trẻ ở Trung Quốc bởi sự linh động trong thời gian làm việc và mức lương cực kỳ hậu hĩnh của ngành nghề này.