Vụ hố sâu bất thường trong vườn mía: Truy trách nhiệm để xử lý
(Dân trí) - Liên quan vụ việc tại vườn mía của người dân có hố sâu bất thường để khai thác vàng tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xử lý, ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép.
Ngày 8/7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh này.

Hố sâu gần 10m nằm trong vườn mía của người dân để khai thác vàng (Ảnh: Huy Nguyễn).
UBND xã Sông Hinh được giao phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến hành vi khai thác, chế biến vàng trái phép tại khu vực buôn Ly.
Địa phương phải nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác vàng.
Tỉnh yêu cầu chính quyền xã Sông Hinh xây dựng các giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản, không để tình trạng khai thác trái phép tái diễn tại buôn Ly cũng như các khu vực khác trên địa bàn.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công an tỉnh sớm tổ chức kiểm tra, điều tra, xác minh và xử lý nghiêm người có liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép tại buôn Ly. Trên cơ sở kết quả xử lý, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

Hiện trường vụ khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh (Ảnh: Huy Nguyễn).
Lực lượng công an được giao phải tăng cường nắm tình hình, điều tra các hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triệt phá các điểm nóng, các đường dây, nhóm đối tượng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép có tổ chức; truy quét, giải tỏa các điểm khai thác, chế biến vàng trái phép.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường chủ động xây dựng phương án kiểm soát, thành lập tổ công tác liên ngành phù hợp với điều kiện thực tế để phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản.
Các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ tài nguyên chưa khai thác.

Một số tang vật còn sót lại tại hiện trường vụ khai thác vàng trái phép (Ảnh: Huy Nguyễn).
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục tăng cường giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; tổng hợp tình hình, tham mưu các giải pháp xử lý, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Như Dân trí phản ánh, vào tháng 4, cơ quan chức năng xã Sông Hinh phát hiện có một nhóm người từ địa phương khác đến buôn Ly thuê đất trồng mía nhưng có hành vi đào hố sâu gần 10m để thực hiện việc khai thác vàng.
Đến tối 6/6, lực lượng chức năng xã Sông Hinh tiếp tục kiểm tra đột xuất thêm một điểm nghi khai thác vàng trái phép tại khu đất thuộc sở hữu của một cán bộ xã Sông Hinh. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thiết bị nghi là dụng cụ để khai thác vàng. Công an tỉnh Đắk Lắk ngay sau đó đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.





