Trộm hơn 2.500m cáp điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(Dân trí) - Chủ đầu tư dự án Thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã trình báo cơ quan công an về vụ việc mất trộm cáp điện với tổng kinh phí hơn 560 triệu đồng.

Ngày 3/4, Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án Thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa có văn bản trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về vụ mất cắp vật tư, thiết bị chiếu sáng xảy ra tại công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Ban Quản lý dự án 85, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện các hạng mục nhằm sớm đưa tuyến chính vào khai thác theo kế hoạch. Trong đó, hệ thống chiếu sáng tại khu vực nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành và nút giao sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, được nghiệm thu và đang vận hành thử nghiệm.

Trộm hơn 2.500m cáp điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - 1

Hiện trường mất trộm cáp quang điện tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Tuy nhiên, đến ngày 23/3, qua kiểm tra hiện trường gói thầu số 9-XL (đoạn Km16+000 đến Km23+000) thuộc địa bàn xã Long Thành và xã Long Phước, các bên liên quan gồm chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Tại hiện trường, nhiều trụ đèn chiếu sáng đã bị xâm nhập trái phép, hệ thống cáp điện bị cắt phá và rút khỏi vị trí lắp đặt. Theo báo cáo của đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Viễn thông Sao Nam, khối lượng vật tư bị mất cắp là rất lớn. Cụ thể, tổng cộng 747m cáp ngầm các loại đã bị lấy trộm. Ngoài ra, còn có 1.815m cáp đồng trần M10mm2 và 52 bảng điện cửa cột (loại 1 và loại 4) bị đánh cắp.

Trộm hơn 2.500m cáp điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - 2

Hiện trường mất trộm cáp quang điện tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hơn 569 triệu đồng. Không chỉ gây tổn thất nghiêm trọng về kinh tế cho nhà thầu và dự án, vụ việc còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Việc hệ thống chiếu sáng bị phá hoại có thể làm gián đoạn quá trình vận hành thử, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung, thậm chí đe dọa kế hoạch đưa tuyến cao tốc vào khai thác đúng thời hạn. Đáng lo ngại hơn, tình trạng thiếu ánh sáng trên tuyến có thể gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực công trình.

Hiện, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, chứng từ vật tư cũng như trích xuất camera (nếu có) để phục vụ công tác điều tra.