TPHCM có chủ trương miễn phí xe buýt
(Dân trí) - Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, Thành ủy TPHCM đã có chủ trương miễn phí xe buýt và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Đây là những việc nhằm cụ thể hóa những mục tiêu lớn khác của thành phố giai đoạn mới.
Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 1/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin về những định hướng lớn của địa phương thời gian tới. Trong đó, thành phố hướng tới các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân.
Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có chủ trương về việc miễn phí xe buýt trên toàn địa bàn và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Lãnh đạo TPHCM giao Sở Xây dựng TPHCM tính toán về chính sách này.
"Chúng ta đang miễn phí xe buýt cho người từ 60 tuổi trở lên, hết khoảng 1.700 tỷ đồng mỗi năm. Giả sử nhân số này lên 3,5 lần để miễn phí hoàn toàn thì ngân sách thành phố cần chi khoảng 7.000 tỷ đồng. Thành phố chi khoản tiền này để thực hiện các mục tiêu rất lớn lao", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Q.Huy).
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhắc lại, một trong những vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất là thành phố cần giải quyết kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Việc miễn phí xe buýt hướng tới mục tiêu hạn chế phương tiện cá nhân.
Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cũng được giao tham mưu việc tăng hiệu quả các tuyến xe buýt theo hướng nhanh hơn, đúng giờ hơn và lịch sử hơn. Về lâu dài, thành phố cần tăng số lượng xe buýt điện trên toàn địa bàn để giải quyết vấn đề môi trường.
Bí thư Trần Lưu Quang thông tin thêm, Thường trực Thành ủy cũng đồng ý với đề nghị của Chủ tịch UBND TPHCM về việc miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Hiện tại, thành phố thu phí các xe vào cảng, cửa khẩu và dùng nguồn này để sửa, nâng cấp hạ tầng đường bộ.
Trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao, việc miễn phí nhằm chia sẻ và động viên cá nhân, đơn vị liên quan trong việc ứng phó với biến động của thế giới.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nêu rõ, địa bàn còn nhiều dự án có chủ trương từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Điển hình là khu Mả Lạng giữa trung tâm TPHCM, nơi người dân phải sống trong cảnh "không thấy ánh mặt trời" với điều kiện thiếu thốn.
Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị, địa phương tìm kiếm giải pháp, cách làm mới để giải quyết vấn đề. Ông nhấn mạnh, TPHCM có điều kiện về cơ chế, đất đai, tài chính, các đơn vị cần nghĩ tới giải pháp để nâng cao chất lượng sống người dân.
Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin thêm, vừa qua, Bộ Chính trị cho phép TPHCM rà soát lại Nghị quyết 31 về phương hướng phát triển TPHCM để xây dựng nghị quyết mới, phù hợp với tầm vóc hiện tại. Điều quan trọng nhất trong đó là xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.





