DNews

Thủ tướng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang

Bảo Trân

(Dân trí) - "Chúng ta không bỏ qua một thông tin nào dù với hy vọng nhỏ nhoi nhất, để không một liệt sỹ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sỹ nào phải chờ đợi trong vô vọng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang

Tiếp nối chuyến công tác, sáng 21/7 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ viếng, truy điệu, an táng 81 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương Quốc Campuchia và trong nước.

Thủ tướng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác tiến vào đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc (Ảnh: Bảo Trân).

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo Quân khu 9; Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang; thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân địa phương.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với lòng tri ân sâu sắc đối những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến trọn đời vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong không khí xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm và từng phần mộ liệt sỹ. Những vòng hoa tươi thắm, nén hương trầm nghi ngút khói là lời tri ân sâu sắc, là biểu tượng cho sự trường tồn của lòng biết ơn đối với những hy sinh vô bờ bến của các anh.

Thủ tướng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc (Ảnh: Bảo Trân).

Cả hệ thống chính trị tiếp tục làm hết sức mình tìm và quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện.

Thủ tướng nêu rõ, việc quy tập và đón nhận 81 hài cốt liệt sỹ về Nghĩa trang Dốc Bà Đắc hôm nay mang ý nghĩa vô cùng to lớn. 

Thủ tướng khẳng định, sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ không chỉ vì độc lập dân tộc của Việt Nam mà còn vì độc lập, tự do của nước bạn Campuchia, thể hiện tình hữu nghị láng giềng "sớm tối có nhau", cùng sát cánh bảo vệ độc lập, tự do, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần mang lại hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh rằng, dù chiến tranh đã lùi xa, những vết thương lịch sử vẫn còn hằn sâu và nỗi đau của những người mẹ, người cha, người vợ, người con chưa từng biết mộ phần người thân vẫn chưa nguôi ngoai.

Theo số liệu từ các cơ quan chuyên môn, nước ta có 1,2 triệu chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do, thống nhất đất nước và sự yên bình của nhân dân. Trong số đó, hơn 300.000 liệt sỹ chưa tìm được đầy đủ thông tin (trong đó 170.000 liệt sĩ vẫn chưa xác định được nơi hy sinh). Cả nước còn có 260.000 thương binh, 198.000 bệnh binh, 132.656 Mẹ Việt Nam anh hùng và 323.000 người đang là nạn nhân của chất độc dioxin. 

Thủ tướng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc (Ảnh: Bảo Trân).

"Đây là những con số này là minh chứng hùng hồn cho sự hy sinh vô cùng lớn lao của dân tộc để có được độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay. Sự hy sinh của các ấy đã tạc nên dáng đứng Việt Nam bất khuất, kiên cường, dệt thành hồn thiêng sông núi, mãi mãi là bản hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương lịch sử vẫn còn đó. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập về đây là một mảnh ghép của ký ức lịch sử khốc liệt, nhắc nhở chúng ta về sự kiên cường, dũng cảm của các thế hệ cha ông.

Thủ tướng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác trung ương dâng hoa, dân hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc (Ảnh: Bảo Trân).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thêm, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức mình, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ.

"Chúng ta không bỏ qua một thông tin nào dù với hy vọng nhỏ nhoi nhất, để không một liệt sỹ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sỹ nào phải chờ đợi trong vô vọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc cốt ghi tâm công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, có những người còn sống nhưng đã để lại một phần thân thể, có những người vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Sau lễ truy điệu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc. Tiếng kèn truy điệu trầm hùng vang lên, hòa cùng tiếng nấc nghẹn của thân nhân và những người có mặt, tiễn đưa các anh hùng về với đất mẹ thân yêu.

"Bộ tứ trụ cột" của Việt Nam tiến đến nhiều sự kiện quan trọng

Tại buổi lễ ý nghĩa này, Thủ tướng cũng chỉ ra bối cảnh quan trọng của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập dân tộc và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân anh hùng, cùng với 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Song song đó, cả nước còn đang tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, đồng thời tiến hành cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhà nước, thu gọn còn 34 tỉnh, thành, 3.321 xã, phường và đặc khu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 4 trụ cột chiến lược quan trọng mà Việt Nam đang tập trung: Thúc đẩy khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số; Hội nhập quốc tế; Xây dựng và thực thi các thể chế phù hợp với tình hình mới; Thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Thủ tướng cũng cho biết thêm, Chính phủ đang trình Bộ Chính trị các nghị quyết mới liên quan đến y tế, giáo dục, văn hóa, và những điểm mới này sẽ được cụ thể hóa tiến tới Đại hội toàn quốc lần XIV, với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại, và đến năm 2045 sẽ là nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang - 5

Trong không khí trang trọng, đoàn công tác dành 1 phút mặc niệm tri ân các liệt sỹ (Ảnh: Bảo Trân).

Ông khẳng định: "Tầm nhìn rộng, cao, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn là như vậy. Chính vì lẽ đó, hành động của chúng ta phải rất quyết liệt. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta phải cùng nhau đồng lòng thống nhất, để thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước phát triển xứng tầm với mong muốn của nhân dân, xứng tầm với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh đã để lại xương máu tại chiến trường".

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tự hào về cơ đồ, tiềm lực và uy tín của nước ta đồng thời nhấn mạnh đó là kết quả từ sự nỗ lực của cả dân tộc, đặc biệt là những anh hùng đã hy sinh cả xương máu - những người không bao giờ trở lại với quê hương đất mẹ.

Đồng thời kêu gọi toàn thể các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông, tinh thần chiến đấu dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hy sinh thách thức để có được độc lập tự do, và cùng nhau làm hết sức mình vì sự phát triển bền vững của đất nước, tin tưởng vào một kỷ nguyên mới dân giàu, nước mạnh.

Thủ tướng dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang - 6

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy thả hoa và đất, thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, An Giang (Ảnh: Bảo Trân).

Toàn quốc có 23 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thực hiện nhiệm vụ ở trong nước và trên địa bàn của Lào và Campuchia; trong đó các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu 9 được giao nhiệm vụ triển khai công tác trong nước và tại Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, Quân khu 9 (Đội K90, K91, K92, K93) đã tìm kiếm, quy tập được 11.533 hài cốt liệt sỹ (tại Campuchia là 8.188 hài cốt liệt sỹ, có 561 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính; trong nước là 3.345 hài cốt liệt sỹ, có 264 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính) để bàn giao về các địa phương trong cả nước tiến hành lễ truy điệu, an táng.