1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Thông tin thêm về bài báo “Về quê chị Dậu”

(Dân trí) - Báo <i>Dân trí</i> điện tử ngày 18/2/2008 có bài viết <i>“Về quê chị Dậu”</i> phản ánh về những đổi thay, khởi sắc tại làng Lộc Hà, xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội), cũng như một số thông tin xung quanh nhà văn Ngô Tất Tố...

Sau khi đăng tải bài viết trên, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của bạn đọc. Và đã có bạn đọc đến trực tiếp toà soạn để cung cấp thêm cho chúng tôi một số thông tin mới xung quanh bài viết này. Dưới đây, chúng tôi xin trích dẫn một số thông tin do bạn đọc Cao Đắc Điểm chuyển đến toà soạn:

1. Cụ Ngô Tất Tố mất năm 1954 tại Bắc Giang. Được sự quan tâm của các ngành hữu quan và ở địa phương, từ năm 1963, người con trai cả của Cụ và gia đình đã chuyển hài cốt của Cụ từ Bắc Giang về nghĩa trang liệt sỹ xã Mai Lâm.

Nhà văn Ngô Tất Tố có 4 người con trai, trong đó có hai liệt sỹ: con trai thứ là liệt sỹ chống Pháp, con trai út (hiện vẫn chưa tìm được hài cốt) là liệt sỹ chống Mỹ. Trong hơn 30 năm (từ 1963 đến 1995), “ba cha con, anh em” đều nằm tại nghĩa trang liệt sỹ xã Mai Lâm.

2. Theo tư liệu ông Điểm cho biết: ngôi nhà hiện ông Ngô Hoành Trù - con trai cụ Ngô Tất Tố sinh sống được làm vào các năm 1942-1943. Và theo ông Điểm thì năm 1956, ông Ngô Hoành Trù đi CHDC Đức học trên cơ sở phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHDC Đức.

Vũ Văn Tiến