Người dân phấn khởi, lượng khách tăng 30% sau khi TPHCM miễn phí xe buýt

(Dân trí) - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, người dân rất phẩn khởi trước chính sách miễn phí xe buýt của thành phố. Sản lượng hành khách đi xe buýt đã tăng khoảng 30-33% sau khi chính sách được triển khai.

Sáng 6/7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm đã thông tin về các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, phát triển hạ tầng và nhà ở xã hội nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Theo ông Trần Quang Lâm, sau khi hợp nhất, TPHCM hiện có 28 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Đơn vị đã phân chia thành từng khu vực để đưa ra hướng giải quyết cụ thể.

"Để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho một siêu đô thị, chúng ta cần các chương trình, đề án rất rộng. Trong đó có đề án phát triển hạ tầng giao thông, kế hoạch phát triển giao thông công cộng, hạn chế giao thông cá nhân và phát triển hệ thống giao thông sức chở lớn như đường sắt, metro", Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nói.

Người dân phấn khởi, lượng khách tăng 30% sau khi TPHCM miễn phí xe buýt - 1

Giám đốc Sở xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Đối với nhóm giải pháp phi công trình để giảm ùn tắc, thành phố tiếp tục tổ chức điều hành giao thông theo hướng thông minh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý.

Về giải pháp đầu tư hạ tầng, Sở Xây dựng đã rà soát và bố trí cơ bản nguồn vốn để triển khai các công trình giao thông, đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung nhanh một số cầu thép theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 46 công trình giao thông.

Liên quan chương trình chuyển đổi giao thông xanh, ông Trần Quang Lâm cho biết, việc miễn phí vé xe buýt theo chủ trương của Thành ủy, nghị quyết của HĐND khiến người dân rất phấn khởi thời gian qua. Minh chứng là sản lượng hành khách đi xe buýt đã tăng khoảng 30-33% sau khi chính sách được triển khai.

Về phát triển nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 188.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Quỹ đất đã được chuẩn bị, tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ cần sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành và địa phương trong công tác quy hoạch, xử lý nhà, đất công và chuyển đổi quỹ đất phục vụ phát triển nhà ở xã hội.

Theo ông, các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư hiện vẫn còn kéo dài, cần tiếp tục rút gọn thủ tục về quy hoạch, chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất để đẩy nhanh quá trình triển khai dự án.

Đối với chương trình chỉnh trang đô thị, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời khoảng 40.000 căn nhà ven kênh, rạch theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Các dự án nhà ở xã hội quy mô từ 3.000 căn trở lên dự kiến được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ và sẽ báo cáo cụ thể trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Lâm cũng cho biết Luật Quy hoạch, dù mới có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, đã được các cơ quan, đơn vị triển khai mạnh mẽ. Ông đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung vận dụng hiệu quả các quy định mới, phối hợp đồng bộ hơn trong quá trình thực hiện.

Đối với các chủ đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu theo dõi sát tiến độ từng dự án, thay đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, không làm theo cách thủ công như trước, tăng cường ứng dụng công nghệ, tổ chức thi công liên tục, phối hợp chặt chẽ giữa các bên và xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ.