Loạt long não cổ thụ ở Đà Lạt chết khô do thi công đường

(Dân trí) - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhiều cây long não hàng chục năm tuổi trên đường phố ở Đà Lạt chết khô do ảnh hưởng từ tác động thi công công trình giao thông.

Ngày 2/4, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về hiện tượng cây xanh chết bất thường trên tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương.

Theo đó, lực lượng chức năng ghi nhận 10 cây long não có tuổi đời khoảng 25 năm bị chết khô, nhiều cây khác chết, đã được cơ quan chức năng cắt bỏ để đảm bảo an toàn.

Loạt long não cổ thụ ở Đà Lạt chết khô do thi công đường - 1

Cây long não ở đường Phù Đổng Thiên Vương chết khô (Ảnh: Minh Hậu).

Theo lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt, bước đầu, cơ quan chức năng xác định cây chết do hai nguyên nhân: ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng; tác động từ thi công hạ tầng kỹ thuật nâng cấp đường Phù Đổng Thiên Vương vào năm 2025.

Cây chết với các biểu hiện khô, rụng lá hàng loạt; thân có dấu hiệu nứt vỏ, mục rỗng.

UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc. Đồng thời, đưa ra phương án chăm sóc, bảo vệ số cổ thụ còn lại. “Sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiện trồng thay thế tại các vị trí cây bị chết để đảm bảo môi trường, cảnh quan”, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết.

Loạt long não cổ thụ ở Đà Lạt chết khô do thi công đường - 2

Một gốc long não có đường kính hơn 1m bị chết khô (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, những tuần gần đây, hàng loạt cây long não lâu năm hai bên đường Phù Đổng Thiên Vương bị chết khô. Trong đó, nhiều cây bị tổn thương, lóc vỏ phần thân gần gốc. Nhiều cây có đường kính thân lên đến 1m.

Người dân địa phương phản ánh, cây long não trên tuyến đường bắt đầu chết nhiều kể từ sau khi cơ quan chức năng thực hiện nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông đường Phù Đổng Thiên Vương.

Được biết, đường Phù Đổng Thiên Vương dài 2,4km, có điểm đầu tại ngã năm Đại học Đà Lạt và điểm cuối ở nút giao Mai Anh Đào - Thánh Mẫu. Trên tuyến đường này, cơ quan chức năng đã trồng gần 300 cây long não tạo cảnh quan và bóng mát.