Loài chim quý có sải cánh hơn 1m bất ngờ trở lại Cồn Chim

(Dân trí) - Sau thời gian vắng bóng, đàn cò nhạn, loài chim quý có mỏ hở đặc trưng và sải cánh hơn 1m bất ngờ xuất hiện trở lại tại Cồn Chim (Gia Lai) thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Ngày 18/6, anh Trần Đức Duy, người yêu thiên nhiên và động vật hoang dã ở xóm Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông) cho biết những ngày qua, đàn cò nhạn với số lượng 200-300 cá thể đã quay trở lại khu vực rừng ngập mặn ở địa phương.

“Trước đây, đàn cò đi kiếm ăn rồi không thấy trở lại một thời gian. Tuy nhiên, những ngày gần đây, đàn cò xuất hiện đều mỗi ngày. Đàn cò có khoảng 300 cá thể, thời điểm nhiều nhất lên tới gần 500 con. Có thể những đàn cò từ khu vực khác nhập vào và cùng về đây trú ngụ", anh Duy chia sẻ.

Loài chim quý có sải cánh hơn 1m bất ngờ trở lại Cồn Chim - 1

Sau thời gian di cư đi khắp nơi kiếm ăn, đàn cò nhạn đã quay trở lại Cồn Chim (Ảnh: Đức Duy).

Theo anh Duy, 7-8h hàng ngày, khi thời tiết ấm lên, đàn cò rời đi kiếm ăn tại các cánh đồng, đầm nước lân cận. Đến chiều tối, chúng lại bay về các tán cây trong rừng ngập mặn để nghỉ ngơi. Anh cũng hi vọng với nơi trú ngụ lý tưởng, đàn cò nhạn sẽ trú ngụ ở đây lâu dài.

Anh Duy cho biết thêm những năm gần đây, các loài chim hoang dã tại Cồn Chim ngày càng dạn người hơn nhờ môi trường sống được bảo vệ tốt và ý thức bảo tồn của cộng đồng được nâng cao.

Ông Trương Xuân Đưa, Trưởng Trạm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai), cho biết ngoài cò nhạn, Cồn Chim còn là nơi sinh sống của nhiều loài chim hoang dã như cò trắng Trung Quốc, cò xám, cồng cộc, bìm bịp, sáo, le le và cuốc.

Theo ông Đưa, những năm qua đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy bắt chim hoang dã. Đơn vị cũng triển khai các giải pháp bảo vệ sinh cảnh theo Chỉ thị số 04 ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Loài chim quý có sải cánh hơn 1m bất ngờ trở lại Cồn Chim - 2

Trước đó, đầu tháng 5, đàn cò nhạn xuất hiện thường xuyên ở Cồn Chim, chính quyền địa phương vào cuộc bảo vệ (Ảnh: Nguyễn Gia).

“Sự trở lại của đàn cò nhạn cho thấy môi trường sinh thái ven đầm Thị Nại đang được duy trì ổn định, tạo điều kiện cho nhiều loài chim, cò tìm đến cư trú và phát triển. Đây cũng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, góp phần phát triển du lịch trải nghiệm, ngắm chim tại địa phương”, ông Đưa nói.

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 5, tại khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông) xuất hiện nhiều cá thể cò nhạn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài chim di cư, trong đó cò ốc (cò nhạn, tên khoa học Anastomus oscitans) tại khu vực Cồn Chim - đầm Thị Nại.

Theo cơ quan này, cò nhạn thuộc danh lục đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, được xếp ở cấp độ ít nguy cấp (Least Concern - LC).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai yêu cầu lực lượng kiểm lâm và công an được yêu cầu tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời ngăn chặn các hoạt động săn bắt chim trái phép, xóa bỏ các điểm mua bán chim tự phát và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ đa dạng sinh học.