1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Khám phá nhà máy thủy điện cổ nhất Việt Nam trong rừng thông

Minh Hậu

(Dân trí) - Giữa rừng thông ở Lâm Đồng, nhà máy thủy điện cổ nhất Việt Nam hiện lên với mái ngói đỏ tươi, mang dáng dấp của căn biệt thự Pháp cổ kính.

Giữa rừng thông xanh ngát ở phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng, Nhà máy thủy điện Ankroet hiện lên với mái ngói chữ A, mang dáng dấp của căn biệt thự cổ. Đây là nhà máy thủy điện được người Pháp tổ chức xây dựng vào năm 1942, chính thức hoàn thành, đưa vào phát điện từ năm 1945.

Đến nay, dù trải qua 80 năm lịch sử, công trình thủy điện vẫn hiên ngang giữa núi đồi, các tuabin vẫn phát điện cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Khám phá nhà máy thủy điện cổ nhất Việt Nam trong rừng thông - 1

Nhà máy thủy điện Ankroet được người Pháp xây dựng năm 1942, đưa vào hoạt động năm 1945 (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin, những năm 1940 của thế kỷ trước, người Pháp xây dựng khu nghỉ dưỡng trên cao nguyên với tên gọi Đà Lạt. Cùng với việc xây dựng các căn biệt thự như một Paris (thủ đô nước Pháp) thu nhỏ, người Pháp bắt tay xây dựng đường sắt, đường bộ, nhà máy thủy điện.

Ban đầu, Nhà máy thủy điện Ankroet được thiết kế với công suất 600kW gồm hai tổ máy có tuabin do Mỹ sản xuất. Hồ chứa nước được xây dựng ở vị trí cao, có dung tích khoảng 1,3 triệu m3. Điều đặc biệt, đập tràn của hồ thủy điện được xây dựng bằng đá chẻ, có chiều dài 97m, cao 10m và là một trong những điểm nhấn của công trình.

Về sau, hồ chứa nước được nâng cấp, xây dựng với dung tích 20 triệu m3, nhà máy được lắp đặt thêm các tuabin phát điện để đảm bảo nhu cầu về điện năng.

Khám phá nhà máy thủy điện cổ nhất Việt Nam trong rừng thông - 2

Nhà máy thủy điện Ankroet mang dáng dấp của căn biệt thự Pháp cổ (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Công ty điện lực Lâm Đồng, sau nhiều thăng trầm, đến năm 2004, hai tổ máy phát điện đầu tiên dần được thay thế bởi các cỗ máy hiện đại hơn.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh phát điện, hai tổ máy đời đầu được cơ quan chức năng lưu giữ tại hai nơi gồm khuôn viên nhà máy Ankroet (Lâm Đồng) và Nhà truyền thống Tập đoàn điện lực Việt Nam (Hà Nội) để giới thiệu đến người dân, du khách.

Năm 2004, Nhà máy thủy điện Ankroet đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là nhà máy thủy điện đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Đinh Viết Hòa, Nguyên Quản đốc phân xưởng Nhà máy thủy điện Ankroet, cho biết sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Ankroet không nhiều nhưng công trình mang giá trị lịch sử, di sản.

Theo ông Hòa, công trình được người Pháp xây dựng với kết cấu bê tông, tường đá chẻ vững chắc.

“Nhà máy mang nét cổ kính với mái ngói chữ A. Hiện nay, nhà máy giống như căn biệt thự cổ nằm giữa rừng thông”, ông Đinh Viết Hòa chia sẻ.

Khám phá nhà máy thủy điện cổ nhất Việt Nam trong rừng thông - 3

Cụm linh kiện máy phát điện thời đầu được trưng bày tại khuôn viên nhà máy thủy điện (Ảnh: Minh Hậu).

Với nét đặc trưng về kiến trúc, lịch sử, những năm gần đây, Nhà máy thủy điện Ankroet trở thành điểm đến khám phá của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Theo anh Nguyễn Lê Nam, du khách TPHCM, anh biết đến nhà máy Ankroet thông qua các kênh thông tin, truyền thông nên khi đặt chân đến Đà Lạt, anh quyết định thuê xe máy, thực hiện hành trình khám phá nhà máy.

“Giữa rừng thông, nhà máy nổi lên với mái ngói đỏ, rất lãng mạn. Khi đến gần, tôi được tận mắt ngắm nhìn toàn bộ kiến trúc công trình, được thấy những thiết bị máy phát điện của 80 năm về trước trưng bày ở khuôn viên nhà máy. Đối với tôi, đây là hành trình trải nghiệm đầy lý thú”, anh Nam thổ lộ.

Ông Trần Ngọc Vĩnh Phúc, Quản đốc phân xưởng Nhà máy thủy điện Ankroet, cho hay, Ankroet là nhà máy thủy điện lâu đời nhất Việt Nam và được nhiều người biết đến. Đến nay, qua nhiều thế hệ, nhà máy vẫn được giữ gìn, vận hành an toàn, hiệu quả.