"Hợp nhất Hải Phòng, Hải Dương, thời cơ lịch sử để xây dựng một đô thị lớn"
(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương là thời cơ lịch sử để xây dựng một đô thị lớn, trở thành một cực tăng trưởng mới, xứng tầm quốc gia và khu vực.
Sáng 9/5, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng - Thành tựu và khát vọng vươn mình".
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Châu cho biết: "Đây là thời điểm bản lề để Hải Phòng bước vào một giai đoạn phát triển mới, với quy mô lớn hơn, thách thức nhiều hơn nhưng cũng nhiều cơ hội hơn bao giờ hết".
Theo ông, việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương sẽ làm tăng gấp đôi diện tích và dân số của thành phố, đưa quy mô kinh tế tổng hợp của vùng lên mức đứng thứ 3 cả nước. Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi liệu với sự phát triển đúng hướng, thành phố có thể vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 Việt Nam, chỉ sau TPHCM, trong vòng 10 đến 20 năm tới hay không?

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Nguyễn Dương).
"Chúng ta phải có tư duy đột phá, khát vọng mãnh liệt và tầm nhìn chiến lược mới để hiện thực hóa điều đó", ông nói.
Lãnh đạo thành phố đề xuất một loạt giải pháp mang tính đột phá, tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là giao thông kết nối vùng, cảng biển và đô thị thông minh, được xác định là ưu tiên hàng đầu.
"Cơ hội đang đến nhưng không chờ đợi. Hải Phòng cần tận dụng tối đa nguồn lực, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước, đồng thời cải cách mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", ông Châu nói thêm.
Ngoài các giải pháp về kinh tế, ông nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy giáo dục, xây dựng xã hội số, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh cải cách hành chính. Ông cho rằng, chỉ khi bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả thì đô thị mới có thể vận hành tốt trong điều kiện quy mô mở rộng.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề cập đến việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế từ các mô hình phát triển thành công như Singapore, Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải hay Thâm Quyến (Trung Quốc) - những đô thị từng đi trước trong việc chuyển đổi từ các trung tâm công nghiệp hoặc cảng biển truyền thống thành các siêu đô thị hiện đại, sáng tạo và kết nối toàn cầu.
"Chúng ta không thể sao chép mô hình của họ, nhưng có thể học hỏi cách tiếp cận, đặc biệt là tư duy dài hạn, quản trị hiệu quả và phát triển bền vững", ông nhấn mạnh.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thành phố kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng (13/5/1955-13/5/2025). Hải Phòng hiện là một trong năm địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong 10 năm liên tiếp. Năm 2024, GRDP của thành phố gấp 6,3 lần so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 9.500 USD.
Với những thành tích này, ngày 28/4 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng" cho Hải Phòng - một dấu mốc được ông Châu đánh giá là "niềm tự hào và là động lực to lớn để bước vào giai đoạn phát triển mới".
"Chúng ta đang đứng trước một thời khắc có tính chất lịch sử. Việc hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương không chỉ là tái cấu trúc hành chính mà còn là cú hích chiến lược để xây dựng một đô thị hiện đại, năng động, có sức cạnh tranh quốc tế", ông kết luận.
Theo Ban Tổ chức, nội dung quan trọng của hội thảo là Hải Phòng khát vọng vươn mình. Ban Tổ chức đã nhận được 21 tham luận tâm huyết của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương và thành phố.
Các tham luận đã đề xuất với thành phố những lĩnh vực cơ bản như quyết tâm chính trị, những quyết sách nhằm tạo những đột phá trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị, khoa học công nghệ,...