Hai phương án khắc phục sự cố đứt cáp ngầm đưa điện ra Phú Quốc

(Dân trí) - Trước áp lực đảm bảo điện phục vụ APEC 2027, Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa thông tin về lộ trình khắc phục triệt để sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, xảy ra hồi cuối năm 2025.

Ngày 8/7, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng và ngành điện nghiên cứu, lựa chọn phương án khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, xảy ra tháng 11/2025.

Trước đó, cuối tháng 11/2025, sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc đã gây mất điện diện rộng, làm ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ dân tại Phú Quốc. Để khắc phục tạm thời, đơn vị làm đứt cáp đã chi hơn 2,4 tỷ đồng đóng 3 dàn trụ đỡ ngoài biển và lắp dựng 2 trụ điện bê tông trên đất liền để khôi phục hoạt động cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất tại địa phương.

Hai phương án khắc phục sự cố đứt cáp ngầm đưa điện ra Phú Quốc - 1

Toàn cảnh họp giao ban báo chí tỉnh An Giang sáng 8/7 (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo Sở Xây dựng An Giang, phương án thứ nhất thay vì dùng cáp ngầm dưới biển, đơn vị thi công sẽ làm một đoạn đường dây cao thế trên không dài khoảng 460m hoàn toàn mới, bao gồm 2 cột trụ mới trên biển và cải tạo cột trụ hiện có để đấu nối. 

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang đánh giá, phương án này có ưu điểm triển khai nhanh, dự kiến hoàn thành vào tháng 10, chủ động được nguồn vật tư trong nước, thuận lợi cho công tác quản lý, bảo trì và hạn chế rủi ro bị hư hại do các hoạt động thi công, lấn biển sau này.

Tuy nhiên, phương án này làm thay đổi thiết kế ban đầu, đòi hỏi phải rà soát kỹ lưỡng các thủ tục pháp lý và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Chi phí dự kiến  khoảng 16 tỷ đồng.

Phương án thứ hai, đơn vị thi công sẽ sử dụng 2 hộp nối cáp chuyên dụng để xử lý đoạn cáp bị đứt dài khoảng 100m, rồi đấu nối 2 đầu bị đứt. Ưu điểm của giải pháp này là giữ nguyên thiết kế và quy hoạch hiện hữu, đảm bảo tính thẩm mỹ cho khu vực ven biển.

Tuy nhiên, phương án này dự kiến tốn khoảng 34 tỷ đồng do phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu vật tư chuyên dụng từ nước ngoài và điều kiện thi công trên biển phức tạp. Thời gian hoàn thành dự kiến sẽ kéo dài tới tháng 5/2027.

Hai phương án khắc phục sự cố đứt cáp ngầm đưa điện ra Phú Quốc - 2

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, thông tin về vụ đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc tại họp giao ban báo chí định kỳ sáng 8/7 (Ảnh: Hoàng Duật).

Trong quá trình thi công, phương án này cũng buộc phải cắt nguồn cung điện ra Phú Quốc trong thời gian 20-25 ngày. 

Hiện UBND tỉnh An Giang đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và gửi văn bản xin ý kiến từ Bộ Công Thương về các phương án trên. Việc lựa chọn giải pháp sẽ căn cứ trên sự hài hòa giữa yêu cầu cung cấp điện cấp bách và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

"Trước đây, Bộ Công Thương là cơ quan phê duyệt dự án do đó chúng tôi phải chờ ý kiến từ Bộ Công Thương để xử lý dứt điểm vụ việc này", Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang nói. 

Liên quan tới công tác đảm bảo nguồn điện phục vụ APEC 2027, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cũng cho biết thêm, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang khẩn trương hoàn thiện Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; tuyến đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và nâng cấp hệ thống truyền tải hiện hữu.

Tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc là công trình trọng điểm cấp điện cho đảo Phú Quốc, được đưa vào vận hành từ năm 2014 với chiều dài gần 58km.

Sự cố đứt tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc được xác định do đơn vị thi công công trình đường ven biển khu vực Hà Tiên ép cọc vào phạm vi hành lang an toàn lưới điện, tác động trực tiếp gây hư hỏng tuyến cáp.