Hà Nội mưa tầm tã suốt đêm nhưng không ghi nhận điểm ngập

(Dân trí) - Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Tuy nhiên, đến sáng 21/8, thành phố chưa ghi nhận điểm ngập nào.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông khiến Hà Nội có mưa diện rộng trong đêm 20/8 và sáng 21/8.

Số liệu quan trắc đến 6h ngày 21/8, cho thấy lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức cao, một số nơi vượt 100mm.

Trong đó, phường Hai Bà Trưng ghi nhận lượng mưa lên đến 117,8mm; Phúc Lợi 104,6mm; Hoàng Mai 101,6mm và Hoàng Liệt 96,2mm.

Ở khu vực ngoại thành, lượng mưa tại xã Mỹ Đức lên tới 136,6mm, cao nhất trong số các điểm được thống kê. Xã Phú Xuyên ghi nhận 86,9mm, Thanh Trì 79mm và Đông Anh 76,8mm.

Dù mưa lớn kéo dài nhiều giờ nhưng sáng 21/8, qua kiểm tra Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết chưa ghi nhận điểm ngập nào trên địa bàn thành phố.

Hà Nội mưa tầm tã suốt đêm nhưng không ghi nhận điểm ngập - 1

Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội dọn dẹp các cống thoát nước (Ảnh: Ngọc Bảo).

Trong đêm 20, rạng sáng 21/8, đơn vị thoát nước đã bố trí lực lượng ứng trực, tổ chức tiêu thoát nước và tua vớt rác tại các ga thu nước trên địa bàn quản lý.

Các cửa phai tại hồ điều hòa được mở, nhiều trạm bơm đầu mối cũng được vận hành nhằm hạ mực nước trên hệ thống.

Trong ngày 21/8, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực; vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình, đồng thời vệ sinh các cửa thu, bảo đảm dòng chảy thông thoáng.

Trận mưa lớn kèm sấm sét kéo dài suốt đêm khiến nhiều người dân lo ngại tình trạng úng ngập có thể xảy ra trên các tuyến phố vào giờ cao điểm sáng. 

Song trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người dân cập nhật tình hình giao thông tại các khu vực thường xảy ra ngập và cho biết đường sá vẫn thông thoáng, không xảy ra ngập.

Một số vị trí từng được người dân đặc biệt quan tâm khi xảy ra mưa lớn như khu vực nút giao gần Aeon Mall Long Biên, đường Võ Chí Công, An Khánh, Mỹ Đình, Nguyễn Trãi,... được cập nhật vào sáng 21/8 không xảy ra tình trạng ngập úng.

Hà Nội xác định úng ngập là một trong 5 điểm nghẽn cần tập trung giải quyết và đã triển khai nhiều dự án thoát nước khẩn cấp trước mùa mưa 2026.

Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp (bao gồm 5 dự án về hệ thống và 5 dự án hồ điều hòa) để đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026.

Đọc nhiều trong Thời sự