Hà Nội lý giải điểm ngập ở Long Biên sau trận mưa lớn chiều 31/7

(Dân trí) - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mưa lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở Long Biên, song nước rút nhanh sau khoảng một giờ.

Ngày 1/8, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về tình trạng úng ngập sau trận mưa lớn chiều tối 31/7, tại một số điểm ở địa bàn Long Biên.

Theo cơ quan này, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn đã gây quá tải hệ thống thoát nước hiện có, khiến một số khu vực xảy ra ngập cục bộ. Tuy nhiên, các điểm ngập đều đã được xây dựng phương án ứng trực, tiêu thoát nước trong kế hoạch phục vụ mùa mưa năm 2026.

Tình trạng ngập xuất hiện từ khoảng 18h30 ngày 31/7 và chỉ sau một tiếng nước tại phần lớn khu vực đã rút. Đến khoảng 20h cùng ngày, việc tiêu thoát nước cơ bản hoàn tất.

Sở Xây dựng đánh giá, so với những trận mưa có cường độ tương tự trong các năm trước, thời gian ngập đã được rút ngắn đáng kể. Trước đây, tại một số khu vực, nước phải mất từ 8 đến 12 giờ mới rút hết.

Đáng chú ý, trong trận mưa chiều tối 31/7, các khu vực nằm trong phạm vi triển khai dự án chống úng ngập khẩn cấp không xảy ra ngập, gồm đại lộ Thăng Long, khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, các khu đô thị Ngoại Giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra và đường Võ Chí Công.

Tại buổi thông tin về việc triển khai thực hiện các giải pháp xử lý úng ngập trên địa bàn ngày 31/7, ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết các dự án chống úng ngập khẩn cấp của thành phố bước đầu phát huy hiệu quả.

Hà Nội lý giải điểm ngập ở Long Biên sau trận mưa lớn chiều 31/7 - 1

Ngập ở khu vực Long Biên chiều 31/7 (Ảnh: Ngọc Bảo).

Theo ông Du, biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn bất thường xuất hiện thường xuyên hơn, gây áp lực lớn lên hệ thống thoát nước đô thị.

Qua rà soát, Hà Nội xác định nguyên nhân ngập chủ yếu do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch; các công trình đầu mối, hồ điều hòa, kênh dẫn và trạm bơm còn thiếu; việc kết nối giữa các hệ thống chưa đồng bộ.

Thành phố đã triển khai 10 dự án xây dựng công trình khẩn cấp, đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026. Các dự án nhằm tăng khả năng kết nối với hệ thống hiện có, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm số điểm ngập, phạm vi, độ sâu và thời gian ngập.

Đến nay, các công trình cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Trong những trận mưa lớn gần đây, khu vực Võ Chí Công, Ressco, Eco Home và Mỹ Đình chỉ ngập nhẹ khoảng 15-20cm, nước rút trong vòng 30 phút sau khi mưa kết thúc.

Tại đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và An Khánh, khả năng tiêu thoát nước cũng được cải thiện, không xảy ra ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn.

Sở Xây dựng Hà Nội nhìn nhận, với những trận mưa có cường độ khoảng 100mm/h, ngay cả nhiều đô thị lớn trên thế giới cũng chưa thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngập. Các giải pháp hiện nay chủ yếu nhằm giảm thiệt hại và rút ngắn thời gian nước tồn tại trên đường. 

Chiều tối 31/7, Hà Nội xuất hiện mưa lớn diện rộng, phường Long Biên lượng mưa đo được trên 115mm.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, mưa lớn chiều 31/7 đã xuất hiện ba điểm ngập tại khu vực Long Biên là phố Nguyễn Gia Bồng, đường Đàm Quang Trung, nút Cổ Linh.

Tình trạng ngập xảy ra đúng giờ cao điểm chiều cuối tuần đã gây ùn tắc kéo dài tại đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh,...