Hà Nội khai trừ 5 đảng viên
(Dân trí) - 3 đảng viên liên quan đến vụ 300 tấn lợn bệnh và 2 đảng viên liên quan đến vụ nhận hối lộ ở phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội) đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội vừa họp kỳ thứ 15, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội; Chi bộ Phòng Quản lý dịch bệnh; Chi bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật và 5 đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục; Đảng ủy UBND xã Nam Phù và 4 đảng viên trực thuộc Đảng bộ UBND xã Nam Phù.
UBKT Thành ủy Hà Nội nhận thấy Đảng ủy bộ phận Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội; Chi bộ phòng Quản lý dịch bệnh; Chi bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật và một số đảng viên có liên quan thuộc Đảng ủy bộ phận Chi cục có khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc.
Đồng thời, các tổ chức này được xác định thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm soát giết mổ các loại gia súc nuôi tại cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù.

Một số bị can bị khởi tố trong đường dây tiêu thụ 300 tấn lợn bệnh ở Hà Nội (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
Bên cạnh đó, một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, theo UBKT Thành ủy Hà Nội.
Các đảng viên này được xác định để hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền trong cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù) giết mổ khối lượng lớn lợn chớm nhiễm dịch bệnh bán cho tiểu thương và một số công ty thương mại kinh doanh thực phẩm (từ tháng 7/2025 đến ngày 17/3) và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can với một số đối tượng.
Theo UBKT Thành ủy Hà Nội, những khuyết điểm, vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và đảng viên, gây dư luận không tốt trong nhân dân.
Xét tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức Đảng và đảng viên liên quan, UBKT Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 tổ chức Đảng gồm Đảng ủy bộ phận Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội; Chi ủy phòng Quản lý dịch bệnh; Chi bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật.
UBKT Thành ủy Hà Nội cũng quyết định thi hành kỷ luật 20 đảng viên, trong đó khiển trách 14 người, cảnh cáo 4 người và cách chức 1 người.
Đối với Đảng ủy UBND xã Nam Phù và một số đảng viên có liên quan, UBKT Thành ủy Hà Nội nhận thấy Đảng ủy UBND xã còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý tại cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc.
UBKT Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND xã Nam Phù và các đảng viên có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và các đảng viên, kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.
Trước đó, UBKT Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên.
3 người này gồm Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư chi bộ, Trạm Trưởng trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ động vật; Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Phương Lan là Tổ phó Tổ kiểm soát giết mổ cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù thuộc Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội.
3 người này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tại kỳ họp, UBKT Thành ủy Hà Nội cũng xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật 2 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Hưng phạm tội Nhận hối lộ, bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt tù có thời hạn gồm Đặng Thanh Tùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì và Nguyễn Vũ Diêm, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, thuộc quận Hoàng Mai cũ.
UBKT Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tùng và ông Diêm.





