Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp

Tại cuộc họp báo khẩn cấp chiều 29/6, các chuyên gia thú y nhận định tình hình dịch cúm gia cầm có diễn biến phức tạp, nguy cơ tái phát dịch rất cao. Trước đó, ngày 28/6, một bệnh nhân ở Hà Nội đã tử vong nâng tổng số người chết vì H5N1 lên 19, tính từ đầu mùa dịch đến nay.

Ngay sau cuộc họp báo, ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN & PTNT) đã trao đổi về vấn đề này.

 

Thông tin về việc virus H5N1 đã có biến đổi về cấu trúc gene có đúng không, thưa ông? 

 

Trước đây nếu gia cầm bị bệnh chết chúng ta điều tra huyết thanh kiểm tra thể độc lực. Hiện tượng ở gia cầm có thể độc lực thấp mặc dù ở con gà khỏe, tỷ lệ độc lực rất thấp nhưng vẫn có thể phân lập được H5N1.

 

Hiện tại Việt Nam chưa  thể xác định được H5N1 từ con gà khỏe qua kiểm tra huyết thanh ở thể độc lực cao hay thấp. Chúng tôi đã gửi mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài để họ có đủ máy móc xét nghiệm xem có thể độc lực thấp không.

 

Còn xung quanh thông tin sự biến đổi cấu trúc của vi rút H5N1, làm tăng khả năng nhiễm cúm A trên người thì ở Việt Nam chưa có biến đổi về cấu trúc của virus.

 

Nếu có thể độc lực thấp thì mức độ nguy hiểm thế nào?

 

Thêm một bệnh nhân tử vong do virus H5N1

 

Tin từ Viện Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới cho biết ngày 28/6, có thêm một trường hợp nhiễm cúm A H5N1 tử vong tại Viện. Đó là một bệnh nhân 73 tuổi ở Hà Nội.

 

Như vậy, tính từ ngày 20/6 đến nay, đã có thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A H5N1 nhập viện. Từ đầu mùa dịch đến nay, đã có 60 người nhiễm cúm A H5N1. 19 người trong số này đã tử vong.

 

Theo nhận định của Bộ Y tế, rất có khả năng cúm A H5N1 sẽ bùng phát thành dịch lớn vào mùa đông - xuân 2005/ 2006. Đáng lo ngại là virus cúm H5N1 đã có biến đổi, dễ lây nhiễm cho người hơn.

Nếu có thì việc phòng chống dịch cúm gia cầm sẽ rất khó khăn. Vì con gia cầm bị chết do thể độc lực cao, khi gia cầm chết chúng ta biết được gia cầm bị nhiễm H5N1. Nếu không may gia cầm của chúng ta có thể độc lực thấp thì sẽ rất khó khăn cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm vì chúng ta không biết đâu là gia cầm bị nhiễm virus H5N1 mà tránh. 

 

Các biện pháp phòng chống dịch gia cầm thực hiện trong thời gian tới thế nào, thưa ông?

 

Sắp tới Chính phủ sẽ có chỉ thị về phòng chống dịch cúm gia cầm cuối năm 2005, trong đó có việc tiêm phòng vắc xin cho gia cầm.

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch như: Xây dựng chương trình quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm với đầu tư toàn diện và dài hạn.

 

Quy hoạch lại hệ thống chăn nuôi, quản lý, giết mổ, chế biến và vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm; tăng cường năng lực hệ thống thú y từ Trung ương đến cơ sở; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học về virus, vắc xin, sự mang trùng virus trong đàn thủy cầm, chim hoang dã, nghiên cứu mối quan hệ giữa cúm gia cầm và bệnh cúm A H5N1 ở người; hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống dịch bệnh và triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Bắt đầu từ 1/8 triển khai tiêm phòng ở Nam Định và Tiền Giang. Dự kiến tiêm phòng trong 1 tháng rồi sau đó triển khai tiêm phòng đồng loạt ở ĐBSCL, ĐBSH vào tháng 9 hoặc tháng 10/2005.

 

Theo Tiền Phong, Vnexpress