Đề nghị trang bị máy phát hiện UAV sau vụ việc tại Tân Sơn Nhất
(Dân trí) - Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an bổ sung chế tài xử phạt đủ sức răn đe với hành vi sử dụng UAV trái phép; đồng thời trang bị hệ thống phát hiện UAV sớm để thay thế việc xác minh bằng mắt thường.
Bộ Xây dựng vừa đề nghị với Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia - các giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự việc liên quan đến phương tiện bay không người lái (UAV).
Động thái này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc tăng cường quản lý, giám sát đối với UAV.

Kíp trực không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).
Trong đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an giao trách nhiệm chủ trì cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn sân bay trong tình huống có UAV xâm nhập trái phép, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.
Đồng thời, Bộ Công an có thể trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng để phát hiện, cảnh báo sớm UAV và thiết bị chế áp UAV trong trường hợp cần thiết. Hiện nay, việc phát hiện UAV chỉ mới dừng lại ở mức xác minh bằng mắt thường và thông báo thủ công.
Bộ Xây dựng cũng mong muốn Bộ Công an bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng UAV.

Cảnh sát xử lý người thả diều gây ảnh hưởng không lưu gần sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Công an cung cấp).
Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, ước tính thiệt hại kinh tế từ vụ UAV xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11/8 là khoảng 60 tỷ đồng.
Con số này được tổng hợp từ thống kê của các hãng hàng không gửi cho nhà khai thác sân bay. Theo báo cáo, khoảng 73 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó hơn 50 chuyến phải bay vòng chờ và 27 chuyến chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị.
Theo Bộ luật Hình sự, mức thiệt hại tài chính cũng là cơ sở xác định khung hình phạt cho hành vi cản trở giao thông đường không. Cụ thể, người phạm tội gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên phải đối diện với mức phạt 7-15 năm tù.
Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, các vụ việc liên quan đến hoạt động của UAV đã gây gián đoạn khai thác cho nhiều chuyến bay và tạo ra nguy cơ trực tiếp đối với an toàn bay.
Trong đó, hai vụ gần đây nhất đều xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, gồm vụ UAV xâm nhập vùng trời hôm 11/8 và vụ thả diều gây uy hiếp an toàn bay hôm 13/8.
Dù các đơn vị trong ngành hàng không đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan, công tác ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng UAV bay vào khu vực lân cận sân bay vẫn gặp nhiều trở ngại do thiếu thiết bị phát hiện, chế áp cũng như các chế tài xử lý tương ứng.





