Chủ tịch Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nói đúng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nói đúng vấn đề, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc đang trực tiếp cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chiều 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp với chủ đề “tháo gỡ điểm nghẽn - khơi thông nguồn lực - thúc đẩy tăng trưởng”.

Tại hội nghị, ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị các đại biểu tham dự đi thẳng vào từng vấn đề, không để việc đối thoại dừng lại ở “tiếp thu” hay “ghi nhận”, mà cần thực hiện theo phương pháp: “Doanh nghiệp nêu - cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh trả lời”.

Chủ tịch Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nói đúng - 1

Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Đông).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nói đúng vấn đề, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc đang trực tiếp cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất rõ những nội dung cần chính quyền tháo gỡ.

Các sở, ban, ngành, địa phương phải trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh, không đùn đẩy; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

“Mỗi kiến nghị phải đi đến một kết quả cụ thể theo đúng tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”, ông Dũng nhấn mạnh.

Trong phiên đối thoại, một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm là tình trạng khan hiếm và giá vật liệu xây dựng, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hồ sơ thực hiện các dự án.

Ông Nguyễn Thanh Quân, Giám đốc Tổng công ty CP đầu tư xây dựng Minh Tuấn, cho biết các dự án đầu tư công đang gặp vướng mắc lớn liên quan đến việc mua vật liệu với giá cao, khi thanh toán dự án giá thấp, dẫn đến thua lỗ.

Chủ tịch Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nói đúng - 2

Ông Nguyễn Thanh Quân, Giám đốc Tổng công ty CP đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Ảnh: Hoàng Đông).

Theo ông Quân, nguyên nhân là do công tác thiết kế và thẩm định dự án chưa xác định đúng vị trí mỏ, trữ lượng và khả năng cung cấp cho gói thầu, dẫn đến nhà thầu phải mua vật liệu từ mỏ xa hơn. Một số hợp đồng theo đơn giá trọn gói hoặc đơn giá điều chỉnh nhưng theo chỉ số giá, chưa phản ánh đúng thực tế biến động của thị trường. Công tác cập nhật thông báo giá chưa chuẩn xác; một số mỏ không còn hoạt động nhưng vẫn được đưa vào.

Ông đề nghị khi các chủ mỏ gửi báo giá về Sở Xây dựng, cần bổ sung thông tin về khả năng cung cấp thực tế còn lại trong năm. Ngay từ khâu thiết kế, chủ đầu tư và tư vấn cần làm việc với các mỏ dự kiến đưa vào dự toán để xác định khả năng cung ứng thực tế, tránh tình trạng hồ sơ có mỏ nhưng khi thi công nhà thầu lại không mua được.

Giải đáp các thắc mắc liên quan, ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, cho biết các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp là đúng với thực tế hiện nay.

Theo ông Đồng, hiện nay Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng theo quý như quy định của Bộ Xây dựng, khi có biến động sẽ công bố giá theo tháng.

Ông Đồng chỉ rõ có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giá vật liệu hiện nay còn gây nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, đáng kể là việc doanh nghiệp, chủ mỏ cung cấp thông tin không trung thực; công tác thu thập, kiểm soát của sở chưa sát sao.

Chủ tịch Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, nói đúng - 3

Sở Xây dựng Thanh Hóa sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp công bố sai giá vật liệu (Ảnh: Thanh Tùng).

Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết sở sẽ công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng để bảo đảm sát với giá thị trường.

“Sở cũng sẽ công khai thông tin giá, trữ lượng trên các nền tảng thông tin để nhà đầu tư biết; những gì chưa chính xác thì phản ánh lại sở. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp công bố không chính xác giá vật liệu xây dựng, thậm chí thu hồi giấy phép”, ông Đồng nói.

Đọc nhiều trong Chính trị