DNews

Bước đi mới "hồi sinh" trạm y tế cơ sở

Hoài Thu

(Dân trí) - Thay vì khung cảnh vắng lặng thông thường, Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng trở nên đông đúc với hàng trăm người dân đến khám, bởi sự có mặt và hỗ trợ của nhiều chuyên gia y tế giỏi từ bệnh viện tuyến trên.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 1

Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) sáng 14/1 chính thức khoác lên mình một "tấm áo mới", khi trở thành nơi đầu tiên thí điểm mô hình liên kết giữa bệnh viện tuyến trên và y tế cơ sở. Mô hình liên kết giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng là bước đi đầu tiên nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chỉ đạo của TP Hà Nội về việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần dân, sát dân hơn.

Đây cũng là định hướng rất quan trọng được đề cập trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 2

Thay vì khung cảnh vắng lặng thường thấy ở Trạm Y tế Vĩnh Hưng trong nhiều năm qua, hôm nay, từ sáng sớm, nhiều người dân trên địa bàn đã đến đăng ký khám khi nghe tin cơ sở triển khai mô hình liên kết với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, với sự có mặt của nhiều chuyên gia y tế giỏi từ tuyến Trung ương.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 3

Hơn 300 bệnh nhân là người dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng được khám bệnh miễn phí với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia đầu ngành thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và hệ thống thiết bị y tế hiện đại, lần đầu tiên được trang bị tại trạm y tế phường.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 4

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giới thiệu với lãnh đạo Hà Nội về hệ thống máy móc hiện đại được trang bị tại Phòng khám đa khoa Vĩnh Hưng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông cho biết mô hình này khác với những đợt triển khai trước đây khi bệnh viện hỗ trợ y tế tuyến huyện ở một số địa phương.

Lần này, thay vì cử bác sĩ xuống cơ sở y tế và ở đó khám chữa bệnh theo từng đợt, bệnh viện thành lập phòng khám ngay tại trạm y tế. Người dân đến khám sẽ được phân luồng, nếu bệnh nhân phát hiện bệnh lý phức tạp, có nhu cầu khám bệnh chuyên khoa, thì ngay tại đây đã có giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Người dân vì thế không cần đến bệnh viện xếp hàng, chờ đợi mà vẫn được hưởng thụ dịch vụ khám bệnh chất lượng cao tại địa bàn.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 5

Phòng khám liên kết được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy chụp CT, máy nội soi hiện đại nhất Việt Nam hay hệ thống máy siêu âm lần đầu tiên được ứng dụng trong nước... Trong ảnh, bác sĩ cùng các chuyên gia đang vận hành hệ thống máy siêu âm từ xa. Với hệ thống này, bác sĩ có thể ngồi tại bệnh viện để điều khiển máy siêu âm và đọc kết quả.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 6

Là người có vai trò trực tiếp chỉ đạo và thúc đẩy sự hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng kỳ vọng rất lớn vào mô hình liên kết lần này. Ông cho rằng nếu địa phương nào cũng quyết tâm như phường Vĩnh Hưng, Hà Nội sẽ rất phát triển.

Nhìn nhận mô hình này cho thấy tính ưu việt của chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ người dân một cách thiết thực nhất, lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm sẽ nhân rộng, lan tỏa mô hình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 7

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cam kết sẽ cùng lãnh đạo Hà Nội định hướng tạo ra mô hình mẫu để nhân rộng; rà soát các trạm y tế xa trung tâm, hoạt động chưa hiệu quả để hỗ trợ, giúp người dân được hưởng lợi trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Ý nghĩa quan trọng nhất của việc triển khai mô hình mới này, theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, là người dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao cùng các chuyên gia y tế giỏi ngay tại địa bàn mình sinh sống, thay vì phải lên bệnh viện tuyến Trung ương xếp hàng, chờ đợi để được thăm khám.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 8

Mô hình liên kết giữa bệnh viện tuyến trên và trạm y tế cơ sở được triển khai và vận hành thử nghiệm lần này hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mở ra dấu mốc quan trọng trong quá trình tăng cường gắn kết chuyên môn, phát huy hiệu quả y tế cơ sở.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 9

Phòng khám đa khoa Vĩnh Hưng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được quy hoạch khoa học với hệ thống phòng khám, phòng xét nghiệm và khu chức năng khép kín, đảm bảo quy trình thăm khám thuận tiện.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 10
Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 11
Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 12
Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 13

Các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng cũng được tổ chức bài bản, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu và chuyên sâu cho người dân. Những chuyên khoa trọng điểm tại Phòng khám gồm: nội - ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, cơ xương khớp…, cùng các dịch vụ cận lâm sàng như xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng…

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 14

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh muốn trạm y tế xã, phường thực sự trở thành nơi người dân tin tưởng và lựa chọn đến khám, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, cần có sự hiện diện của các bác sĩ chuyên khoa.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 15

Hà Nội là địa phương đầu tiên đề nghị Bệnh viện Đại học Y Hà Nội triển khai hỗ trợ làm sống lại trạm y tế xã, phường, đặc biệt các trạm y tế đã được đầu tư cơ sở vật chất nhưng chưa hoạt động hiệu quả.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 16

Lãnh đạo Hà Nội cùng các sở, ban, ngành, địa phương và lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 17

Mô hình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, mang 2 ý nghĩa quan trọng.

Một là trạm y tế phường sẽ mạnh lên vì có Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ về tiêm chủng, quản lý bệnh mạn tính, truyền thông sức khỏe, đào tạo nhân viên y tế phường…

Hai là khi bệnh nhân phát hiện bệnh lý phức tạp, có nhu cầu khám bệnh chuyên khoa, thì ngay tại đây đã có giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, người dân không cần đến bệnh viện xếp hàng, chờ đợi mà vẫn được hưởng thụ dịch vụ khám bệnh chất lượng cao tại địa phương.

Bước đi mới hồi sinh trạm y tế cơ sở - 18

Với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, uy tín cao của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu kỳ vọng một trạm y tế hoạt động chưa hiệu quả trong những năm qua như Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, sẽ “hồi sinh”.

Ảnh: Minh Châu - Quang Vinh.