“Báo chí thúc đẩy sự phát triển của đất nước”

(Dân trí) - Tối qua 27/8, Lễ trao giải Báo chí Quốc gia năm 2006 được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Mặt bằng các tác phẩm có chất lượng khá hơn, phản ánh tình hình mọi mặt của đất nước trong thời kỳ đổi mới, nhưng vẫn hạn chế những tác phẩm “mũi nhọn”.

Tới dự Lễ trao giải có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia Đinh Thế Huynh. Buổi lễ cũng có sự hiện diện của nhiều nhà báo lão thành cách mạng.

 

Tham gia giải Báo chí Quốc gia năm 2006 có 955 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 88 tác phẩm của các tác giả không chuyên. Ông Đinh Thế Huynh đánh giá: “Số lượng và chất lượng của các tác phẩm đều cao hơn năm trước, tuy nhiên, chưa nhiều tác phẩm thật xuất sắc”.

 

Tổng số có 48 tác phẩm đoạt giải, với 3 giải A, 11 giải B, 19 giải C và 15 giải khuyến khích. Loạt bài đoạt giải A thuộc về nhóm tác giả Báo Quân đội Nhân dân với loạt bài “Phản bác những luận điệu sai trái của một số thế lực phương Tây”; nhóm tác giả Báo Nhân dân với “Đời sống, việc làm của công nhân trong khu công nghiệp” và tác phẩm “Hoa của thép” của nhóm tác giả Đài truyền hình Việt Nam.


 

“Báo chí thúc đẩy sự phát triển của đất nước” - 1
 
Nhóm tác giả báo Quân đội Nhân dân

vinh dự nhận giải A đầu tiên.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng đội ngũ những người làm báo ngày càng sáng tạo và tài năng, có nhiều tác phẩm có giá trị. Thủ tướng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo TW chỉ đạo và phối hợp với Hội Nhà báo VN, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW về công tác tư tưởng, lý luận về báo chí trước yêu cầu đổi mới, làm cho mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình.

 

“Có thể khẳng định rằng, cùng với sự nghiệp đổi mới, báo chí nước ta đã phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam trong 82 năm qua, đã có những bước phát triển toàn diện, trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng”, Thủ tướng phát biểu.

 

Nói về vai trò của báo chí, Thủ tướng đánh giá: “Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, báo chí từ trung ương đến địa phương với các loại hình: từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử đã bám sát thực tiễn sinh động, có mặt ở mọi miền đất nước, phản ánh trung thực, kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội, những sự kiện trọng đại, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, tích cực đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội”.

 

Thủ tướng cho rằng, báo chí đã đồng hành cùng đất nước trong tiến trình hội nhập, ngày càng trưởng thành, nâng cao tầm ảnh hưởng, góp phần tăng cường tình hữu nghị với thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước và nền văn hóa dân tộc, tích cực đấu tranh chống lại những âm mưu, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao uy tín của đất nước.

 

Theo đánh giá của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, mặt bằng các tác phẩm báo chí có chất lượng khá hơn, phản ánh tình hình mọi mặt của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Mặc dù vậy, số lượng tác giả, tác phẩm tham dự giải năm nay tuy cao gần gấp đôi năm ngoái, nhưng còn ít tác phẩm “mũi nhọn”, tạo tiếng vang và hiệu ứng xã hội.

 

Bảo Trung