"Báo chí đã tự đổi mới và ngày càng trưởng thành"

(Dân trí) - Phát biểu tại Lễ trao giải báo chí quốc gia tối 21/6, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá, báo chí đã tự đổi mới và ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Đến dự Lễ trao giải báo chí quốc gia có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia; bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...
 
Đánh giá chất lượng các tác phẩm báo chí đoạt giải năm nay ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho rằng, các tác phẩm dự giải báo chí năm nay đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, phản ánh sinh động những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại của đất nước.
 
"Báo chí đã tự đổi mới và ngày càng trưởng thành" - 1
Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho các tác phẩm đạt giải B
 
Nhiều tác phẩm đã cổ vũ những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân. Đồng thời tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

“Tuy giải năm nay chưa có những tác phẩm thật sự nổi trội, tạo tiếng vang lớn trong xã hội, làm lay động lòng người, chưa phản ánh đầy đủ diện mạo của nền báo chí nước nhà trong năm 2010 nhưng các tác phẩm đoạt giải, nhất là giải A thật sự là những tác phẩm xuất sắc, có tính phát hiện trong nội dung và sự tìm tòi về phương cách thể hiện”, đồng chí Đinh Thế Huynh nhận định. 

"Báo chí đã tự đổi mới và ngày càng trưởng thành" - 2
 Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao giải báo chí quốc gia lần thứ V
 
Hội đồng giải báo chí quốc gia xem xét, quyết định trao giải cho 128 tác phẩm, trong đó có 2 giải A, 24 giải B, 43 giải C và 59 giải khuyến khích vào tối ngày 21/6. Ngoài ra, 33 tác phẩm còn lại cũng được hội đồng giải báo chí quyết định trao giấy chứng nhận được vào vòng chung khảo.
 
Hai giải A đã được trao cho tác giải Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN) với loạt bài "Lý Sơn - Bảo tàng sống động về lịch sử chủ quyền của Việt Nam tại Hoàn Sa và Trường Sa" và nhóm tác giả Ngô Mai Phong, Trần Ngọc Duy, Lê Quỳnh Trang, Tống Văn Thanh (Báo Lao Động) với loạt bài "Vụ tổ chức cướp than động trời tại Quảng Ninh".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Tấn Sang biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của báo chí vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Ông Trương Tấn Sang khẳng định, báo chí cũng tự đổi mới và ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Báo chí đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; báo chí góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, thành tựu đổi mới của nhân dân ta đến với bạn bè quốc tế, đồng bào sinh sống ở nước ngoài. 

"Báo chí đã tự đổi mới và ngày càng trưởng thành" - 3
Theo ông Trương Tấn Sang báo chí cần tích cực lên án tệ quan liêu

Để đất nước hoàn thành những mục tiêu, phương hướng đề ra, theo ông Trương Tấn Sang, báo chí cần tập trung tuyên truyền phục vụ tốt đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI của Đảng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Báo chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc phát hiện, phê phán, lên án tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoát tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, báo chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên…

Quang Phong