“Một phường có 40 trường” và yêu cầu sắp xếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng sắp xếp mỗi phường chỉ còn một trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3, nhưng gồm nhiều điểm học, với mục tiêu là tinh gọn đầu mối.

Trong phiên thảo luận tổ sáng 4/8 tại Quốc hội về việc sửa các luật liên quan đến quốc phòng và dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là những nội dung đều cần được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh từ thực tiễn.

Nếu Hà Nội có 500km đường tàu điện ngầm, bộ mặt thủ đô sẽ khác rất nhiều

Khái quát về vấn đề chung trong yêu cầu phát triển ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành nhiều thời gian để nói về sự thay đổi của Hà Nội thời gian qua.

Với sự quan sát trong những tháng đầu năm, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng Hà Nội đã làm được rất nhiều việc, thậm chí những việc trước đây chưa từng làm.

Dẫn chứng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vừa qua Hà Nội đã hoàn thành quy hoạch tầm nhìn 100 năm - nội dung mà không phải địa phương nào cũng làm được. Quy hoạch này cũng định hướng tầm nhìn phát triển, triển khai các chính sách cụ thể với từng lĩnh vực, từng ngành, từng khu vực.

“Một phường có 40 trường” và yêu cầu sắp xếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 4/8 (Ảnh: Quang Phúc).

Nói rõ hơn về quy hoạch của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng việc xây dựng quy hoạch tầng ngầm - lĩnh vực trước nay chưa ai để ý tới.

“Nhiều quốc gia người ta đã quy hoạch xong lâu rồi, thậm chí đã triển khai rồi, như Singapore bé nhỏ như vậy nhưng họ quy hoạch xong tầm thấp, giờ vươn lên tầm cao, vươn xa ra biển. Còn chúng ta mặt bằng còn nhiều lộn xộn, phải chấn chỉnh lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Hà Nội cần quy hoạch lại trung tâm thành phố, thành phố vệ tinh và có kế hoạch giãn dân nội thành để phát triển đô thị, vì nếu không giãn dân thì “không thể làm được”.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thực tế Hà Nội có 5 đường vành đai nhưng chưa có tuyến nào hoàn chỉnh nên từ nay đến tháng 10, ít nhất phải có dự án hoàn chỉnh đi được để người dân thụ hưởng, góp phần tháo gỡ những vấn đề như tắc đường, lụt lội.

Trong tiến trình phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Hà Nội kéo gần khoảng cách giữa ngoại thành và nội thành.

“Sở dĩ người dân cứ bám ở nội thành vì ngại đi lại, mất nhiều thời gian lắm, giờ làm sao quy hoạch rút ngắn được thời gian. Ví dụ 2 trung tâm đa chức năng hay khu dân cư mới, làm sao phấn đấu về hồ Gươm chỉ mất 10-15 phút thôi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo ông, nhiều người ở phố cổ nói "ra ngoài sướng hơn nhiều vì ở nội thành chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn". Giờ ra khu chung cư mới người ta rất mừng vì điều kiện rất tốt.

"Nếu về hồ Gươm chỉ mất 10-15 phút, người ta sẵn sàng đi, trả lại chỗ đó cho Nhà nước thiết kế, quy hoạch, chỉnh trang lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng cho biết Hà Nội đang tập trung quy hoạch xây dựng tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, đường cao tốc để kết nối trung tâm với ngoại ô Hà Nội.

Cho biết Hà Nội mới đây khởi công xây dựng 300km đường tàu điện ngầm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tốc độ để đưa vào sử dụng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời nhắc lại thông điệp của Tổng thống Nga Putin về việc sẽ xây metro Hà Nội làm biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga.

“Vài năm nữa nếu hoàn thành dự án đó, Hà Nội có 500km đường tàu điện ngầm, bộ mặt Thủ đô sẽ khác rất nhiều”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với quy hoạch trên mặt đất, Hà Nội đang phối hợp các cơ quan của Chính phủ và Trung ương làm quy hoạch trung tâm chính trị Ba Đình, trước mắt phục vụ cho 100 năm ngày thành lập Đảng.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quy hoạch xung quanh khu vực hồ Gươm có nhiều dự án với những gì thực sự là biểu tượng để nhân dân cả nước và khách quốc tế được thưởng thức, trong đó có khu vui chơi riêng cho người dân.

Hà Nội cũng phải tính đến tầm nhìn xa hơn với những hệ thống vận chuyển như taxi bay, theo góp ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tinh gọn đầu mối trong hệ thống giáo dục

Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận Hà Nội có nhiều tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục.

Trong cơ cấu ngành giáo dục trên phạm vi cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu của việc sắp xếp lại hệ thống trường học. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu giảm 11.000 trường sẽ giảm 11.000 hiệu trưởng và nếu mỗi trường có 2 hiệu phó thì giảm thêm được 22.000 hiệu phó.

“Một phường có 40 trường” và yêu cầu sắp xếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ nhiều vấn đề trong quá trình phát triển của Hà Nội (Ảnh: Minh Châu).

Chỉ tính riêng như vậy, hơn 30.000 người không làm hiệu trưởng, hiệu phó có thể làm giáo viên, và giáo viên trường này có thể linh hoạt dạy ở cả trường khác với một cơ chế linh hoạt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng sắp xếp mỗi phường chỉ còn một trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3, nhưng gồm nhiều điểm học.

“Có phường, xã có đến 40 trường, các loại trường. Nếu vậy thì phải có bộ máy phòng giáo dục để quản lý. Nhưng nếu mỗi phường có 3 trường, có 3 ông hiệu trưởng ở 3 trường thì chẳng cần ông ở phòng giáo dục nào quản lý. Khi ấy, bí thư, chủ tịch triển khai ngay với 3 hiệu trưởng thì đầu mối sẽ gọn lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước góp ý.

“Tôi ước lượng 2 năm nữa bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định.

Với những dự án luật Quốc hội đang thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi, bổ sung là hết sức cần thiết vì cả nước đang đứng trước những yêu cầu lớn, cần rà soát lại toàn bộ hệ thống thể chế.

Đó là yêu cầu phát triển đất nước với tốc độ rất cao, rất nhanh, nếu chúng ta không theo kịp sẽ làm mất thời cơ phát triển, sẽ hụt hậu.

“Yêu cầu phát triển của đất nước rất nhanh, các quy định cách làm trước đây chưa đáp ứng yêu cầu thì phải sửa để phục vụ tốc độ phát triển cao trong toàn hệ thống. Luật hay rồi, đúng rồi nhưng chậm phải kịp thời sửa đổi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, luật phải gần gũi thực tiễn, không quy định cứng nhắc và phải đi trước thực tiễn, mang tính dự báo để kiến tạo sự phát triển.

Đọc nhiều trong Chính trị