Những kiểu tránh nóng của người Sài Gòn

Đợt nắng nóng đầu mùa kéo dài, nhiệt độ có khi lên đến 39°C nhưng dân Sài Gòn vẫn vui như "trẩy hội" tìm cách thích nghi.

“Vừa mát mẻ vừa có khu vui chơi dành cho trẻ em chỉ với 8.000 đồng/vé người lớn nên việc chở con đi sở thú cuối tuần đã trở thành thói quen của vợ chồng tôi”- một phụ huynh đang mua vé vào sở thú chia sẻ.

“Bỏ nhà” đổ xô đi tránh nóng

Nhiệt độ ngoài trời lên đến 36-39°C kèm theo cái nắng gay gắt, nhiều người rủ nhau ra khỏi nhà để tìm nơi tránh nóng. Các trung tâm thương mại lớn, siêu thị, những nơi có máy điều hoà công cộng dường như trở thành nơi “trẩy hội” vào những ngày này. Nơi đây thuận tiện mua sắm, vui chơi giải trí mà chẳng cần phải tốn đồng nào trả phí cho không khí mát mẻ đang hưởng thụ.

Với mức vé 10.000-15.000 đồng/lượt, các hồ bơi là sự lựa chọn tránh nóng hiệu quả. Phần lớn khách vào công viên nước và hồ bơi là thanh niên, các em trung học, tiểu học có phụ huynh đi kèm và nam nữ thanh niên. Chị Hoa, một trong những phụ huynh tại bể bơi Lý Thường Kiệt chia sẻ: "Nhà không có máy điều hòa nên những ngày nắng nóng tôi thường đưa hai con ra hồ bơi để tránh nóng. Phải cho các cháu đi sớm một chút, đi muộn vừa sợ khách đông vừa sợ nước bẩn.".

Những kiểu tránh nóng của người Sài Gòn

Những công viên công cộng, có nhiều cây xanh cũng thu hút rất đông người đến tránh nóng. Chỉ cần một tấm bạt nhỏ hoặc giấy báo với bánh trái và nước giải khát, người dân đã có thể tận hưởng không gian mát mẻ bên gia đình và bạn bè. Với các sinh viên thì các quán trà sữa, nhà sách, siêu thị cũng là nơi lý tưởng để "hẹn hò". "Vừa tám chuyện vừa đọc sách trong không gian mát mẻ lại không tốn tiền luôn là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên tụi em trong những ngày nắng nóng này", đó là câu trả lời chung của hầu hết các sinh viên trong nhà sách Nguyễn Văn Cừ - TP.HCM. “Tíu” và “nghịch” như sinh viên Việt Nam thì viện “chiếm hẳn” một buồng ATM để trú nóng cũng không phải là điều không thể!

Trốn nóng tại nhà

Đối với những gia đình có con nhỏ sẽ khá bất tiện và gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị cho một chuyến "trẩy hội". Như chị Thuỷ có con gái nhỏ 3 tuổi chia sẻ: "Cuối tuần mới có thời gian rảnh rỗi dọn dẹp lại nhà cửa, nấu một bửa cơm ngon cho gia đình, nhưng trong những ngày cuối tuần nóng bức như thế này, vợ chồng tôi còn phải bận rộn hơn cả những ngày thường vì phải chuẩn bị nhiều thứ lặt vặt linh tinh để đưa con đi tránh nóng”.

Tát nước lên mái tôn và khoảng sân trước nhà có thể làm dịu bớt cái nóng đang hắt vào nhà hoặc bật quạt hướng vào thau nước đá lạnh để hơi mát toát ra dịu bớt cái nóng cũng là một trong những giải pháp thông dụng để tránh nóng tại nhà. Thậm chí có nhiều gia đình còn “sáng chế” hẳn một hệ thống làm mát với với đường ống to thông gió từ quạt máy đến thùng xốp đựng đá để có được một không gian thực sự mát lạnh giữa ngày hè thay thế cho máy điều hòa.

Những kiểu tránh nóng của người Sài Gòn

Số khác tìm mua quạt phun sương để giảm nóng trong nhà. Với chức năng có thể biến thể nước thành các hạt sương Nano tan nhanh trong không khí, nhiệt độ trong phòng sẽ hạ xuống nhanh chóng giúp gia đình cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn. Hiện nay, trên thị trường quạt phun sương Comet bán khá chạy, giá dao động từ 1,2 – 3 triệu đồng, phù hợp với những gia đình có thu nhập trung bình khá. “Tính năng chẳng khác gì chiếc máy điều hoà nhưng quạt phun sương tiết kiện điện năng hơn vì công suất có 90W. Dùng quạt phun sương Comet đã một tuần, cả nhà ai cũng thấy mát mẻ, dễ chịu và không bị khô da” – Chị Hồng (Q.6 – TP.HCM) cho biết.

Quạt phun sương Comet 8816P với các tính năng vượt trội như phun sương Nano, tạo ion âm, khử mùi, đuổi côn trùng, tạo mùi hương… sẽ mang đến cho gia đình một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu trong mùa hè nắng nóng này. Đặc biệt, công suất quạt chỉ có 90W, giúp tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, giá thành vừa phải, hợp túi tiền người tiêu dùng nên quạt hơi nước Comet trở thành “bạn đồng hành” của mọi gia đình, nhất là trong lúc thời tiết nắng nóng