1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Khởi công xây dựng biệt thự khách sạn cao cấp Raffles

Sáng 2/11, bên bờ biển Non Nước thuộc quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, lễ khởi công dự án Khu khách sạn và biệt thự cao cấp mang tên Raffles trên tổng diện tích xây dựng hơn 15,4ha đã được tổ chức.

Được biết dự án này đã từng được hai tập đoàn Kingdom Hotel Investments (KHI) và European Hotel Corporation góp vốn mua lại và nâng cấp từ Công ty Magnum - Hoa Kỳ và hiện nay đã chuyển nhượng lại toàn bộ cho Tập đoàn Vingroup, tên gọi mới của Tập đoàn Technocom - Uckraina.

“Năm 2009 là thời gian khó khăn với tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ tại VN cũng như trên toàn thế giới nhưng đó cũng là cơ hội vàng để nắm bắt những cơ hội kinh doanh lớn. Với chúng tôi, một trong những cơ hội mà chúng tôi có được từ khủng hoảng, đó chính là việc mua lại được toàn bộ dự án Raffles từ liên doanh Tập đoàn Kingdom Hotels Investments và European Hotel Coporation.
 
Vingroup với tiềm lực tài chính và nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam qua việc đầu tư, triển khai kinh doanh những tổ hợp dự án bất động sản và du lịch lớn tại Hà Nội (Vincom City Towers, Vincom Park Place), Nha Trang (Khu du lịch Vinpearl Land) hay Thành phố Hồ Chí Minh (Vincom Center)…”, chúng tôi sẽ triển khai nhanh và sớm đưa Dự án này vào hoạt động - ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup khẳng định.

Khởi công xây dựng biệt thự khách sạn cao cấp Raffles - 1

Dự án Khu khách sạn và biệt thự cao cấp Raffles với tổng số vốn đầu tư 100 triệu USD có một vị trí “vàng” ven bờ biển Non Nước thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. 
 
Đây là bãi biển đã từng được tạp chí hàng đầu thế giới Forbes (Hoa Kỳ) bình chọn là một trong những bãi biển đẹp và hấp dẫn nhất hành tinh. Với các tố chất có được từ độ sóng, khí hậu, thời tiết, độ mặn..., bãi biển Non Nước phù hợp với các loại hình thể thao trên biển, nhất là môn trượt sóng.
 
Nơi đây hiện cũng đang được thành phố xúc tiến đầu tư thành một khu du lịch liên hoàn bao gồm các loại hình khách sạn, nhà hàng ven biển, các sân tennis, khu biệt thự, nghỉ dưỡng và sân golf… với tiêu chuẩn quốc tế.
 
Dự án Raffles sẽ là dự án khách sạn 5 sao với 142 phòng và 39 biệt thự được quản lý bởi Tập đoàn Quản lý khách sạn danh tiếng Thế giới Raffles. Điểm nhấn đặc biệt của Dự án là khu biệt thự Raffles sẽ được xây dựng thành khu biệt thự “sở hữu riêng biệt” hoàn hảo nhất với hệ thống dịch vụ và tiện nghi cao cấp, ưu việt hơn các khu biệt thự hiện có.
 
Để mang lại bản sắc riêng, chủ đầu tư đã phối hợp với hãng thiết kế quốc tế Wimberley Allison Tong & Goo Limited (đơn vị từng thiết khách sạn 5 sao Claridge ở London và khách sạn sang trọng nhất thế giới Mansion at the MGM Grand ở Las Vegas).
 
Thiết kế nội thất là Công ty Hirsch Bedner Associates Pte Ltd, đơn vị đã nhiều năm liên tiếp đứng vị trí số 1 của tạp chí Interior Design, được vinh danh là nhà thiết kế nội thất khách sạn quốc tế hàng đầu. Thiết kế cảnh quan là công ty Belt Collins International Pte Ltd, đơn vị tham gia vào nhiều dự án khách sạn siêu sang như Regent Bali, Jumeirah Phuket, Marriott Waikoloa ở Hawaii.
 
Sự tham gia của những công ty thiết kế danh tiếng này đã đưa Raffles Đà Nẵng đến một đẳng cấp mới để có những thiết kế riêng biệt thật sự đẳng cấp theo đúng kỳ vọng của khách hàng mong đợi.
 
“Tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ được triển khai thành công vì chúng tôi hiểu rõ thị trường bất động sản Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án này sẽ được hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 6/2011 - đây chính là thời điểm mà các chuyên gia bất động sản đều dự báo rằng thị trường bất động sản sẽ được phục hồi và tăng giá mạnh” - ông Lê Khắc Hiệp cho biết.
 
NT