GlaxoSmithKline với mốc son mới tại Việt Nam

Nhìn lại thị trường Dược phẩm Việt Nam trong thời gian qua,theo báo cáo của BMI, năm 2009, Việt Nam chi khoảng 1,2 tỷ USD cho dược phẩm. Chính phủ đã triển khai các giải pháp ổn định giá thuốc, song giá thuốc hiện tại vẫn còn hạn chế đối với những người có thu nhập thấp.

Tập đoàn Dược phẩm GlaxoSmithKline (Anh Quốc) xúc tiến mô hình hợp tác phối hợp trong sản xuất và kinh doanh cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm SAVI (SVP) nhằm cung cấp những dòng thuốc chất lượng cao đáp ứng nhu cầu về thuốc thiết yếu trong điều trị cho đại đa số người dân Việt Nam và xuất khẩu.
 
Đây là lần đầu tiên một Tập đoàn Dược phẩm đa quốc gia đã lựa chọn các sản phẩm nội địa có tiềm năng của một công ty sản xuất dược phẩm trong nước để được nhượng quyền lưu hành sản phẩm tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu; cùng với mục tiêu chuẩn hóa chất lượng, góp phần giảm giá thuốc và giảm chi phí điều trị bệnh.

GlaxoSmithKline với mốc son mới tại Việt Nam - 1

GSK sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và lưu hành sản phẩm còn SVP chịu trách nhiệm sản xuất và cung ứng thuốc. Như bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Tổng Giám đốc GSK Việt Nam và Đông Dương chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng rằng, với mô hình hợp tác như thế này, GSK sẽ có dịp để chia sẻ, đào tạo và chuyển giao những kiến thức được đúc kết qua hơn một 100 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng nhằm tăng năng lực sản xuất của các đối tác nhà máy Việt Nam bằng cách giảm thiểu tối đa những sai sót cũng như giảm chi phí cơ hội, tăng sản lượng dẫn đến chất lượng ổn dịnh đạt chuẩn quốc tế và đóng góp vào việc giảm giá thành sản phẩm”.
 
Bên cạnh đó, việc xuất khẩu dược phẩm của nước ta còn rất khiêm tốn và ngành dược trong nước chỉ đáp ứng được gần 50% nhu cầu bệnh nhân. Việt Nam là một thị trường phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt đối với thuốc đặc trị, công nghệ cao và lĩnh vực nguyên liệu thuốc. Điều này làm thị trường dược rất nhạy cảm trước những biến động tiền tệ trên thế giới. Chính vì vậy, hợp đồng hợp tác sản xuất và cung cấp thuốc giữa GSK và SVP không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho đôi bên mà còn có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng bệnh nhân, đối với Chính phủ và sự phát triển của ngành Dược Việt Nam.
 
Để có được hợp tác này, trong suốt hai năm qua, GSK đã không ngừng tìm hiểu và làm việc với các nhà sản xuất hàng đầu trong nước để có thể tìm ra đối tác phù hợp, và tại thời điểm này SVP với câu khẩu hiệu “Trách nhiệm Trọn vẹn” đã đáp ứng được những yêu cầu của tập đoàn GSK về quản lý chất lượng để trở thành đối tác chiến lược của chúng tôi trên một hành trình cùng hướng đến người bệnh nhân tại Việt Nam.
 
Sự phối hợp giữa GSK và SPV sẽ mang đến những sản phẩm có chất lượng do GSK bảo chứng và giá thành nội địa. Từ đây, người bệnh có được nguồn thuốc điều trị phong phú, phù hợp, chất lượng cao, chủ động và kịp thời, với giá cả được hợp lý với đại đa số người dân Việt Nam, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí trong điều trị.
 
Cuối cùng, hợp tác với SVP chính là điển hình tiên phong của một tập đoàn dược phẩm đa quốc gia, khởi xướng cho các tập đoàn dược phẩm và các nhà sản xuất trong nước khác cùng tham gia trong hướng phát triển và đầu tư mới này. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ góp phần hữu ích trong việc ủng hộ chính sách Quốc gia về thuốc Việt Nam và chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2020 đó là: “Phát triển ngành Dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọntheo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, chủ động hội nhập khu vực và thế giớinhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc thường xuyên và có chất lượng, đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý và an toàn, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân”.