1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Giải nhiệt” mùa hè với máy làm mát không khí

Hầu hết mọi người đều mong muốn vượt qua cái tiết trời oi bức một cách nhẹ nhàng, tươi tắn và sảng khoái. Tuy nhiên, làm sao để cân bằng giữa nhu cầu mát, thân thiện với người dùng và với tự nhiên là bài toán khó.

Làm mát tự nhiên

Thời điểm trước khi chuyển giao sang mùa hè, các gia đình rủ nhau đi sắm các “bảo bối” chống nóng. Có nhà chọn lắp thêm máy lạnh từng phòng để làm mát, tuy nhiên,chi phí đầu tư ban đầu khá lớn đi kèm theo là chi phí sử dụng điện hàng tháng cũng tăng cao. Có nhà chọn quạt hơi nước nhưng chỉ làm mát cục bộ, hơi nước phun từ quạt làm ẩm các thiết bị điện tử, hoặc về lâu dài có thể gây ẩm các thiết bị nội thất gỗ, không khí ẩm ướt tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển không tốt cho môi trường sống.

Không quá mới trên thị trường, nhưng máy làm mát không khí đang trở thành phụ kiện “hot” cho mùa hè năm nay. Theo chuyên gia về ngành hàng điện máy, ưu thế của các máy làm mát như Yakyo sẽ mang đến cho các gia đình một mùa hè dễ chịu và “thân thiện”. Không khí được làm mát tự nhiên, luồng gió từ máy làm mát không khí là gió dịu nhẹ như không khí sạch luân chuyển xung quanh người dụng tạo cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Hơn nữa, nhiệt độ của gió mát từ máy phát ra cũng ổn định như gió tự nhiên, không quá nóng không quá lạnh quen với nhiệt độ môi trường, cơ thể cũng dễ thích nghi, không bị sốc nhiệt khi đi ra ngoài trời nắng oi và trở về nhà được “giải nhiệt” với máy làm mát tựa không khí.

“Giải nhiệt” mùa hè với máy làm mát không khí - 1

Tính linh hoạt cũng là ưu điểm nhiều người chọn các dòng sản phẩm này. Trong khi nhiều thiết bị chống nóng chỉ có thể lắp đặt trong phòng kín, hoặc di chuyển khó khăn, thì các máy làm mát không khí như Yakyo có thể dùng ở bất kì không gian nào. Người sử dụng có thể di chuyển thiết bị này xuống bếp, lên phòng khách, thậm chí ở những không gian mở như sân vườn máy vẫn hoạt động nhịp nhàng đem lại không khí mát dịu cho mọi người. Theo chị Ngọc Anh (Q.3, TP.HCM): “Do có thể di chuyển ở nhiều không gian, gia đình tôi chỉ cần mua 1 cái máy làm mát là có thể dùng trong nhiều trường hợp. Thỉnh thoảng mời bạn bè tới chơi cũng đủ làm mát cho nhóm đông người thấy rất thuận tiện và kinh tế”.

Mùa hè thân thiện

Do được làm mát một cách tự nhiên như nhiệt độ không khí nên nhiều bà nội trợ chọn máy làm mát không khí làm “bảo bối” cho gia đình mình. Chị Hồng Lam (Q.1,TP.HCM) chia sẻ thêm: “Đối với những gia đình có nhiều thế hệ như nhà tôi vừa có người già và trẻ nhỏ, sức đề kháng kém, khả năng đề kháng trước sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ kém nên dễ mắc các bệnh giao mùa như cảm náng, viêm họng… thì máy làm mát không khí là giải pháp tối ưu nhất. Không khí không bị lạnh nhanh mà mát từ từ và ổn định. Yếu tố bền vững, duy trì đều đặn tạo nên sự ổn định. Hơn nữa, phụ nữ bước vào mùa hè, ngồi làm việc dưới máy lạnh ở văn phòng nhiều nhiều da cũng bị khô mất nước. Về nhà tiếp tục bị làm lạnh cấp thời cũng gây các lão hóa nhanh. Làm mát từ từ là tốt nhất. Hè đến cũng dễ chịu và thoải mái hơn”.

“Giải nhiệt” mùa hè với máy làm mát không khí - 2

Không chỉ thân thiện với người dùng, máy làm mát không khí còn sử dụng điện năng thấp, thân thiện với thiên nhiên. Đây cũng là tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm. Đại diện của nhãn hàng Yakyo cho biết: “Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ Hoa Kỳ, tiết kiệm 80-90% điện năng tiêu thụ so với máy lạnh hoạt động cùng diện tích. Tiêu thụ điện năng thấp sẽ giảm tải rất nhiều cho tự nhiên, môi trường và xã hội. Theo đánh giá cũng chúng tôi, đầu tư mua máy làm mát không khí là là khoản đầu tư giá “hời” của nhiều gia đình”.

“Giải nhiệt” mùa hè với máy làm mát không khí - 3