Blockchain đang thay đổi ngành công nghiệp đánh giá

Không chỉ giới công nghệ mà nhiều người dùng thông thường cũng tin rằng công nghệ Blockchain sẽ tạo cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực.

Blockchain là gì?

Làm cách nào mà các cá nhân hoặc tổ chức có thể tin tưởng tuyệt đối nhau mà không phụ thuộc vào đơn vị thứ ba? Câu trả lời cho bài toán này là: Blockchain. Blockchain là một “digital ledger” (sổ cái số), chứa danh sách các transactions tăng đều đặn được gọi là “blocks” được kết nối một cách tuần tự với nhau. Một khi block đã được đưa vào “chain”, nó sẽ không thể bị xóa bỏ.

Đặc biệt, dữ liệu này không ai có thể can thiệp để thay đổi nên an toàn và chính xác tuyệt đối.

Làn sóng Blockchain toàn cầu

Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Ecnomic Forum) nhận định: “Ứng dụng tiềm năng của công nghệ này gần như bất tận, từ thu thuế đến việc cho người di cư gửi tiền về quê nhà”.

Tại Việt Nam, các công ty áp dụng blockchain trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, chuỗi cung ứng, dịch vụ công cộng, nông nghiệp, giáo dục...

Ông Mitchell Phạm diễn giả trong tuần lễ Blockchain
Ông Mitchell Phạm diễn giả trong tuần lễ Blockchain

Ông Mitchell Phạm, đồng sáng lập Smart Links Swiss và LINA.REVIEW cho biết: “Việt Nam có thế mạnh lớn trong việc phát triển công nghệ Blockchain vì người Việt Nam vốn giỏi toán và khoa học.” Thậm chí, ông Mitchell còn tin rằng Việt Nam có thể cung cấp công nghệ này cho toàn thế giới.

Blockchain tạo ra sự liên kết chặt chẽ, giúp người dễ dàng truy xuất tất cả các loại giao dịch, tương tác và theo dõi các thay đổi. Một điều mà các lĩnh vực truyền thống không thể có được.

Blockchain sẽ thay đổi ngành công nghiệp đánh giá và xếp hạng

Blockchain có thể đem lại sự minh bạch, loại bỏ các chi phí không hiệu quả và không cần thiết, cũng như nâng cao tính bảo mật và trao quyền cho cộng đồng thông qua việc tham gia vào hệ thống. Đây là lý do hàng loạt các ứng dụng được ra đời dựa trên nền tảng công nghệ này.

Các nhà sáng lập Lina.review tại một sự kiện ở Thụy Sỹ
Các nhà sáng lập Lina.review tại một sự kiện ở Thụy Sỹ

Đáng chú ý, LINA.REVIEW là nền tảng đánh giá đầu tiên trên thế giới dựa trên blockchain, sử dụng tính bất biến của Blockchain để tạo gia sự minh bạch cao nhất có thể và tạo điều kiện cho người đánh giá có thể hưởng lợi từ những bài đánh giá chất lượng, cũng như sự tương tác trực tiếp và dễ dàng với người dùng và nhà cung cấp sản phẩm hay dịch vụ mà hoàn toàn không cần thiết lập niềm tin từ trước đó.

Người dùng có thể tự xây dựng cho mình một hệ thống đánh giá, phát triển cộng đồng riêng và tự điều chỉnh, quản lý hệ thống của mình. Tất cả các hệ thống đánh giá hoạt động trên nền tảng LINA đều sẽ được kết nối với nhau trên phạm vi thế giới.

Cộng đồng rất quan tâm tới công nghệ này trong xu thế mới
Cộng đồng rất quan tâm tới công nghệ này trong xu thế mới

Điều đặc biệt là tính minh bạch của các đánh giá rất cao vì không ai có thể can thiệp vào chúng. Với các hệ thống hiện tại dữ liệu của nó đều có thể dễ dàng thay đổi bởi chủ sở hữu. Trên thực tế, nhiều nhãn hàng dễ dàng có được đánh giá tốt hay xoá bỏ đánh giá tiêu cực của người dùng bằng cách... chi trả tiền cho chủ sở hữu. Trên Blockchain thì việc thay đổi dữ liệu là phải được sự chấp thuận của mọi bên, nghĩa là không phải cứ ông nào sinh ra hệ thống là có quyền thay đổi, muốn thay đổi phải được sự đồng thuận của đa số.

Sự minh bạch thực sự và tính bất biến hứa hẹn có thể giành lại sự tin tưởng của người mua hàng, mà hiện nay đã bị mất với các hệ thống đánh giá truyền thống. Điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi hành vi mua sắm trên toàn cầu.

Không phủ nhận một số ứng dụng của Blockchain hiện còn nhiều điểm yếu, thông tin còn mù mờ khiến cộng đồng có nhiều nhìn nhận tiêu cực về nó. Tuy nhiên, Blockchain sẽ mở đường cho một cuộc cách mạnh lớn với nhiều vấn đề thực được giải quyết và kỳ vọng trở thành "the new internet" của những thập niên sắp tới.

*Mitchell Phạm, đồng sáng lập LINA.REVIEW, điều hành công ty Augen Software Group; đồng sáng lập Kiwi Connection Tech Hub – thúc đẩy công nghệ của NZ tại thị trường Đông Nam Á.

Ông đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vinh danh trao giải Lãnh đạo Quốc tế Trẻ (Young Global Leader) và Tập đoàn Augen Software Group do ông sáng lập 24 năm qua được giải thưởng uy tín Red Herring dành cho Top 100 doanh nghiệp dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.