1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam

Thùy Linh

(Dân trí) - Tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định đội tuyển Việt Nam có mục tiêu rất rõ ràng khi tham dự vòng loại cuối World Cup 2022, chứ không có chuyện chỉ đến giải đấu với tinh thần học hỏi, cọ xát.

"Tôi rất vui khi được triệu tập lên đội tuyển lần này. Bản thân tôi và các tuyển thủ đã từng nhiều lần được triệu tập, nhưng mỗi lần như vậy mang lại cho chúng tôi những bài học quý giá, giống như một thử thách để vượt qua.

Qua từng giải đấu toàn đội đều cố gắng bước lên một nấc thang mới. Chúng tôi rất hào hứng với vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Cá nhân tôi luôn cố gắng để giữ cho mình thể trạng và phong độ tốt nhất", Xuân Trường chia sẻ trước buổi tập chiều 6/8 của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam - 1
Tiền vệ Lương Xuân Trường.

Tại bảng B, đội tuyển Việt Nam gặp các đối thủ mạnh của châu lục là Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman. Theo đánh giá, thầy trò HLV Park Hang Seo cùng Oman là hai đội yếu nhất bảng, tuy nhiên Xuân Trường cho biết anh và các đồng đội không quan tâm tới điều này.

Tiền vệ CLB HA Gia Lai tự tin tuyên bố đội tuyển Việt Nam đến vòng loại World Cup 2022 không phải chỉ học hỏi, cọ xát.

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam - 2
Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022.

"Tôi nghĩ không cần phải phân tích quá kỹ đối thủ mạnh thế nào, bởi tất cả đều mạnh ở khu vực châu Á. Họ là những đội bóng lớn từng nhiều lần tham gia World Cup. Tuyển Việt Nam sẽ không tham dự giải đấu tới với mục tiêu chỉ là cọ xát, mà có cụ thể rõ ràng, cố gắng đi xa nhất có thể", Xuân Trường nói.

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam - 3
Các cầu thủ hào hứng khi được chơi 5 trận trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam được Chính phủ tạo điều kiện thi đấu 5 trận tại sân nhà trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Xuân Trường chia sẻ cảm nghĩ: "Việc đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà là điều rất quan trọng cho các đội bóng.

Dù có thể khán giả không tới sân do dịch Covid-19 nhưng toàn đội cảm thấy được sức mạnh khi được chơi trên sân nhà. Hy vọng dịch sớm được kiểm soát để các CĐV trở lại sân. Đến lúc đó bầu không khí được thi đấu trên sân nhà càng ý nghĩa hơn".

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam - 4
Trợ lý Lee thay HLV Park Hang Seo chỉ đạo buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Cuối cùng, Xuân Trường nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam có một sức mạnh ít đội bóng nào có được: "Chúng tôi có một tinh thần rất đặc biệt, không phải cầu thủ nước nào cũng có. Toàn đội quyết tâm phát huy tinh thần thi đấu, luôn luôn máu lửa, chiến đấu vì màu cờ sắc áo".

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam - 5
Bộ ba cầu thủ Viettel.

Liên quan đến buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 6/8, Văn Hậu vẫn phải ở phòng GYM tại khách sạn, trong khi Văn Toàn và Tuấn Anh tập riêng với bác sĩ. Ở buổi tập này đội tuyển chào đón bộ ba cầu thủ CLB Viettel là Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Cả ba được yêu cầu tập riêng với bác sĩ, chỉ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong phần khởi động.

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam - 6
Tuấn Anh phải tập riêng.

Tại buổi tập chiều nay, các cầu thủ tiếp tục thực hiện các bài tập củng cố nền thể lực. Ban huấn luyện dành phần lớn thời lượng cho các cầu thủ chạy sức bền, chạy biến tốc và phối hợp nhỏ ít chạm để lấy lại cảm giác bóng.

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam - 7
Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu "quân xanh" U22 Việt Nam trước ngày lên đường sang Saudi Arabia.

Theo kế hoạch, ngày 11/8 HLV Park Hang Seo mới hết hạn cách ly y tế. Sau khi ông Park trở lại với công việc, đội tuyển Việt Nam sẽ có 1-2 trận giao hữu với U22 Việt Nam. Toàn đội lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 26/8.

Xuân Trường tuyên bố bất ngờ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam - 8