Wang Hao (Trung Quốc) vô địch giải cờ vua quốc tế HDBank 2019

(Dân trí) - Siêu Đại kiện tướng quốc tế Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.718), đạt 7,5 điểm qua 9 ván đã đăng quang tại giải cờ vua quốc tế HDBank 2019.

Giải kết thúc chiều 13/3, tại TPHCM, Wang Hao, kỳ thủ sinh năm 1989, từng giành HCV đồng đội tại Olympiad cờ vua U.16 tại Ấn Độ năm 2004, trở thành nhà vô địch của giải.  

covua1_13-3-19.jpg
Wang Hao (thứ 2 từ trái sang) nhận ngôi vô địch và phần thưởng 16.000 USD

Ở ván đấu chung kết diễn ra trong ngày 13/3, Wang Hao chạm trán đồng hương Wen Yang (elo 2.599). Nhiều giả thiết đã được đặt ra: Nếu thắng trước Wen Yang, Wang Hao sẽ đăng quang. Nếu hòa trước Wen Yang, Wang Hao vẫn vô địch, bởi đối thủ cạnh tranh Stanislav dù có thắng ván cuối cũng bằng điểm, nhưng chỉ xếp nhì vì thua hệ số phụ so với Wang Hao.

Siêu đại kiện tướng đến từ Trung Quốc đã chọn giải pháp hòa nhanh đồng hương chỉ sau 11 nước đi ở ván chung kết. Ở bàn bên cạnh, Stanislav cũng chỉ chia điểm với Predke (Nga), do đó ngôi vô địch cùng phần thưởng cao nhất giải đã về tay Wang Hao. Nhà vô địch của giải nhận 16.000 USD (tương đương với khoảng 370 triệu đồng).

Kỳ thủ có thành tích tốt nhất của chủ nhà Việt Nam ở giải này là Nguyễn Anh Dũng với thứ hạng 11 (6,5 điểm).

Ngôi vô địch bảng nữ kiện tướng thuộc về Nandhidhaa (Ấn Độ, elo 2.240). Đây được xem là bất ngờ khá lớn bởi Nandhidhaa chỉ là hạt giống số 13 của bảng nữ, thua kém nhiều Đại kiện tướng, như cựu vô địch thế giới Stefanova Antoaneta (Bulgaria, elo 2.493), hay Gulrukhbegim (Uzbekistan, elo 2.434).

Ở bảng Challengers, kiện tướng Villanueva Nelson (Philippines, elo 2.083) đăng quang với thành tích 7,5 điểm với 6 ván thắng, 3 ván hòa. Đây là kết quả không nhiều bất ngờ bởi Villanueva Nelson là hạt giống số 4.

Phạm Minh Hiếu cũng thi đấu ấn tượng, cùng 7,5 điểm nhưng chấp nhận hạng nhì vì thua hệ số phụ. Dẫu vậy Minh Hiếu cũng được chia đôi phần thưởng 2.000 USD.

T.V

logobanthethao.gif